- Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có chiều hướng chững lại
Ngày 15-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã quyết định thành lập 5 đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm để thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Các đoàn sẽ thực hiện ngay các biện pháp xử lý nghiêm cơ sở có kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu VSATTP, các cơ sở có thực phẩm hoặc các phương tiện, trang thiết bị, đồ dùng có phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế. Thông báo ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở có bằng chứng xét nghiệm không đủ điều kiện VSATTP.
Liên quan tới tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường cho biết, dịch đã có chiều hướng chững lại, không có thêm địa phương phát hiện người bị tiêu chảy cấp nguy hiểm. Trong những ngày qua, số người mắc bệnh mới vào viện điều trị đã giảm, trước đây có 50- 60 ca/ngày, nay chỉ còn khoảng 20 ca/ngày.
Cục Y tế dự phòng và Môi trường đang đề nghị Bộ Y tế cho rút tên tỉnh Quảng Bình ra khỏi danh sách các địa phương có bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm dương tính với khuẩn tả. Bởi lẽ trường hợp duy nhất mắc bệnh ở Quảng Bình lại từ Hà Nội vào và đã 10 ngày liên tiếp, Quảng Bình không phát hiện thêm ca bệnh mới.
Đối với 2 trường hợp trẻ em tử vong ở bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cùng ngày, Sở Y tế Điện Biện đã chính thức báo cáo Bộ Y tế khẳng định, 2 ca tử vong này không phải do tiêu chảy cấp. Nguyên nhân tử vong chính của 2 cháu này là do viêm phổi nhưng không được điều trị dứt điểm nên biến chứng sang rối loạn tiêu hóa.
Kh. Nguyễn