TPHCM đã xuất hiện bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm có nhiễm phẩy khuẩn tả. Mầm bệnh tại khu vực bệnh nhân sinh sống đã được khống chế, nhưng còn rất nhiều khu vực, nhiều yếu tố mang mầm bệnh vẫn còn trong tình trạng bỏ ngỏ.
Trong đó, chất thải bùn hầm cầu là loại chất thải đặc biệt chứa nhiều mầm bệnh về tiêu chảy, trực khuẩn, thương hàn, ký sinh đường ruột… nhưng vấn đề quản lý quy trình xử lý vẫn chưa có nhiều chuyển biến khi mà lượng xe đổ bừa bãi ra môi trường vẫn chiếm tỷ lệ quá cao, từ 80% đến 90% tổng lượng bùn hầm cầu trên địa bàn TP.
Theo thông báo của Sở TN-MT TPHCM, kể từ ngày 7-3, tất cả đơn vị dịch vụ hút hầm cầu hoạt động trên địa bàn TP phải vận chuyển bùn hầm cầu thu gom được về Nhà máy xử lý chất thải Hòa Bình (xã Đa Phước huyện Bình Chánh) – nơi duy nhất trên địa bàn TP tiếp nhận, xử lý bùn hầm cầu.
Tuy nhiên, trên 1 tháng qua, lượng xe nhà máy tiếp nhận trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 30 xe trong tổng số trên 100 xe của toàn TP. Vậy trên 70 xe còn lại đổ bùn hầm cầu ở đâu? Hàng trăm m3 bùn hầm cầu TP thu gom hàng ngày, chứa đầy mầm bệnh, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm chắc chắn đã được thải xuống kênh rạch, ao hồ. đến nay, số lượng xe bị xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng thấm vào đâu so với hàng chục xe lén lút đổ bậy chất thải ra môi trường.
Bệnh tả vẫn đang còn diễn biến phức tạp. Nếu tình trạng phân hầm cầu trên địa bàn TPHCM vẫn chưa thật sự được các cấp các ngành hữu quan quản lý chặt chẽ và quan tâm đúng mức thì nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong đó có bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm là rất có thể!
NGỌC LỮ