“Những đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm xảy ra chính là cơ hội để Việt Nam nhìn lại công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống bệnh truyền nhiễm”, TS Jean- Marc Olivé, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, đã nêu rõ như vậy trong buổi họp ngày 22-4 giữa Bộ Y tế với một số chuyên gia dịch tễ của thế giới về tình hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Phần lớn trường hợp tiêu chảy cấp là do nhiễm tả
Theo TS Jean- Marc Olivé, qua điều tra dịch tễ, phần lớn các ca tiêu chảy cấp ở Việt Nam trong thời gian qua là do nhiễm vi khuẩn tả, có nguyên nhân chính từ nguồn thực phẩm bị ô nhiễm. Đại diện WHO nhấn mạnh, những đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm xảy ra chính là cơ hội để Việt Nam nhìn lại công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống bệnh truyền nhiễm. Nguy cơ dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có khuẩn tả có thể bùng phát thành dịch lớn hơn trong mùa hè và mùa mưa sắp tới. Do đó, vấn đề quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay là phải xác định được nhanh các ca bệnh, đảm bảo công tác điều trị.
TS Olivé đã đưa ra 5 khuyến cáo phòng dịch. Nếu thực hiện nghiêm túc và thường xuyên 5 khuyến cáo trên, không chỉ phòng tránh được tiêu chảy cấp nguy hiểm mà còn ngăn ngừa được các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.
Trong khi đó, TS Alden Henderson, chuyên gia dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đối với dịch bệnh lây qua đường ăn uống hoặc đường nước thì rất khó định được nguồn lây nhiễm. Ngay cả ở Mỹ, hay các nước phát triển, việc xác định được nguồn lây nhiễm cũng chỉ đạt được khoảng 30% đối với các vụ dịch đã xảy ra. Đối với Việt Nam, TS Alden Henderson bày tỏ lo ngại, vi khuẩn tả sẽ bùng phát mạnh mẽ và trở thành lưu hành ở Việt Nam vì kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay, dịch tiêu chảy cấp có nguyên nhân từ khuẩn tả đã có tới 3 đợt tái phát.
Số ca mắc đã lên gần 2.500 ca
Sau nhiều ngày chỉ cung cấp thông tin những số liệu ước chừng về các ca trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm và tả, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, chính thức khẳng định, từ ngày 5-3 đến ngày 22-4, số trường hợp bị tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lên tới 2.490 ca, trong đó 377 ca dương tính với khuẩn tả tại 20 tỉnh và thành phố. Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu với 1.032 trường hợp, tiếp đến là Hà Tây 691 ca. Như vậy, số trường hợp tiêu chảy cấp và tả, cũng như địa phương có dịch đã vượt xa đợt dịch cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, có một dấu hiệu đáng mừng là tới nay có 4 địa phương đã qua 14 ngày không ghi nhận thêm bệnh nhân mắc mới gồm: Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Nghệ An. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, những địa phương này có thể công bố hết dịch nhưng vẫn phải theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh vì vi khuẩn tả đã lưu hành ở rất nhiều nguồn như: thực phẩm không an toàn, nguồn nước bề mặt, người lành mang trùng.
5 khuyến cáo phòng dịch |
QUỐC LẬP