Sáng nay, 25-4, tại Hội nghị ngành dược 2008 với chuyên đề phát triển công nghiệp dược, quân bình cung cầu để ổn định thị trường dược phẩm (Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội), Tiến sĩ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, 3 tháng đầu năm 2008 trong khi giá các mặt hàng tiêu dùng tăng 9,19% thì giá dược phẩm chỉ tăng 1,87% (đứng thứ 9 trong 10 mặt hàng thiết yếu tăng giá).
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Cao Minh Quang, trong thời gian tới giá thuốc có thể sẽ biến động phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp bình ổn giá thuốc. Đặc biệt, sẽ tăng cường xét duyệt nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, đáp ứng nhu cầu điều trị đặc thù của bệnh viện và nhập khẩu song song thuốc nước ngoài (tức thuốc có hoạt chất giống thuốc đã đăng ký) để hạn chế độc quyền nâng giá thuốc.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh cơ chế một cửa để đơn giản hóa các thủ tục cấp phép theo hướng công khai minh bạch, thuận tiện cho doanh nghiệp và giảm các chi phí không cần thiết.
Tâm Đức
|