Cấm lợi dụng huy chương để quảng cáo thuốc

Ngày 2-5, Bộ Y tế cho biết, để quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo thuốc, nâng cao việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý cho người dân, các loại thuốc kê đơn và bán theo đơn, vaccine và sinh phẩm y tế phòng bệnh sẽ bị nghiêm cấm quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, Bộ Y tế cũng sẽ nghiêm cấm những hình thức quảng cáo trá hình như:

Lợi dụng kết quả kiểm nghiệm, các chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp, huy chương do hội chợ triển lãm trao cho sản phẩm hoặc đơn vị, hay các bài viết hướng dẫn cách phòng chữa bệnh, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thuốc.

Đối với việc quảng cáo thuốc trên các trang website và báo điện tử, chỉ được thực hiện tại các website và báo điện tử đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Đồng thời phải thực hiện thành một chuyên mục riêng ghi rõ “Trang dành riêng cho quảng cáo thuốc”.

Q.KHÁNH


Trẻ bị tiêu chảy chủ yếu do nhiễm rotavirus

Trước thông tin nhiều trẻ em ở miền Đông Trung Quốc bị nhiễm enterovirus 71, một loại virus đường ruột có tỷ lệ tử vong cao, ngày 2-5, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết, đây là một loại virus đường ruột không mới, cũng đã có ở Việt Nam, nhất là ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, Việt Nam chưa ghi nhận loại virus này lây lan mạnh.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho biết, qua giám sát dịch tễ, số trẻ bị tiêu chảy trong thời gian gần đây có chiều hướng tăng nhưng chủ yếu là bị nhiễm rotavirus. Đây là nguyên nhân chính gây tiêu chảy nặng ở trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi và trẻ càng nhỏ tuổi thì nguy cơ nhiễm loại virus này càng cao.

TR.KIÊN

Tin cùng chuyên mục