Miền Bắc đã vào những ngày đầu mùa hè. Mặc dù thời tiết chưa nắng nóng gay gắt nhưng một số bệnh viện đã thực sự quá tải vì số người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ…
Nhiều bệnh nhi viêm não
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các dãy hành lang, trước cửa các phòng khám và sảnh phòng khám la liệt trẻ nhỏ và người nhà nằm, ngồi vạ vật.
BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, tuy mới đầu hè nhưng số trẻ vào viện đã đông quá. Phần lớn số trẻ đến đây điều trị trong những ngày này là sốt cao, viêm đường hô hấp, tiêu chảy và đặc biệt là có khá nhiều cháu viêm não. Đây là các bệnh trẻ thường mắc khi thời tiết bắt đầu vào hè.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi trung ương phải khám và tiếp nhận điều trị khoảng 800-1.000 cháu.
Bác sĩ Bùi Vũ Huy, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, cho biết, hơn 40 giường điều trị của khoa đều đã kín bệnh nhân, đông nhất là bệnh nhi dưới 10 tuổi. Trong số này, phổ biến nhất là các trẻ bị viêm não do vius.
Đáng lo ngại là bắt đầu có một số ca bị viêm não Nhật Bản vào điều trị nhưng đều là trẻ ở các địa phương khác chuyển đến.
Tương tự BV Nhi trung ương, tại Bệnh viện Xanh Pôn, số trẻ tới khám và nhập viện cũng xấp xỉ 500 cháu một ngày, chủ yếu là trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp, sốt siêu vi trùng, sốt phát ban, sởi, quai bị.
Nguy cơ nhiều dịch bệnh nguy hiểm
TS Nguyễn Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường nhấn mạnh, viêm não và sốt xuất huyết là 2 bệnh mùa hè đáng ngại nhất. Sốt xuất huyết thường rải đều cả năm, đặc biệt vào mùa mưa nhưng không vì thế mà người dân chủ quan vì trong mùa hè nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn.
Riêng bệnh viêm não, để tránh nguy cơ mắc bệnh cho trẻ, các bậc cha mẹ nên chú ý đưa trẻ em đi tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản.
BS Nguyễn Văn Lộc (BV Nhi trung ương) cảnh báo, viêm não là bệnh thường gặp nhất ở trẻ em trong mùa hè. Để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này, các bậc cha mẹ cần thường xuyên giám sát các hoạt động của trẻ, đảm bảo vệ sinh, đủ nước cho trẻ, phòng chống muỗi đốt bằng cách thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy khu vực xung quanh nhà ở.
Khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, quấy khóc, thiếu tập trung nên đưa trẻ đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.
QUỐC LẬP |