Bộ Y tế đã quyết định ngừng xem xét đề nghị xin tăng giá thuốc cho tới hết ngày 30-6. Cùng với đó, từ đầu năm tới nay, một số cơ quan chức năng của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 15 cơ sở vì những vi phạm về giá thuốc, trong đó có cả những doanh nghiệp lớn. Thế nhưng, những biện pháp cương quyết này xem ra vẫn chưa kìm cương được giá thuốc.
Nội lẫn ngoại cùng âm thầm tăng giá
Tại một số trung tâm dược phẩm lớn của Hà Nội như Ngọc Khánh, Láng Hạ, Quốc Tử Giám... một số loại thuốc nhập ngoại vẫn đang tăng giá, khoảng 5%-7%, như: kháng sinh Clamoxin, thuốc giảm đau Efferagan, hay một số loại thuốc trị tim mạch, tiểu đường như Coversyl, Rodogyl... Không chỉ vậy, nhiều loại thuốc nội hay thuốc liên doanh sản xuất trong nước cũng tăng giá khá mạnh, như thuốc cảm cúm Panadol từ 7.500 đồng/vỉ lên 8.600 đồng/vỉ, nhỏ mũi Otilin từ 3.000 đồng/lọ lên 4.500 đồng/lọ, thuốc bổ Kidgrow từ 24.000 đồng/hộp lên 29.500 đồng/hộp...
Thậm chí, tại một số nhà thuốc bệnh viện, mặc dù Cục Quản lý dược đã yêu cầu không được bán giá cao hơn giá của những nhà thuốc tư nhân trong khu vực, nhưng thực tế vẫn có một số mặt hàng thuốc kháng sinh, giảm đau có giá cao hơn khoảng 5%.
Thuốc tăng giá, vì sao?
|
|
Bệnh nhân chờ mua thuốc tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: MAI HẢI |
Chủ một số cơ sở kinh doanh tân dược cho biết, họ buộc phải tăng giá một số mặt hàng thuốc bán lẻ vì nhiều đơn vị nhập khẩu, phân phối và bán sỉ đều tiến hành điều chỉnh giá thuốc tăng.
Việc điều chỉnh này đối với một số doanh nghiệp hay nhà cung cấp có thể không thể hiện trên các loại hóa đơn, chứng từ nhưng việc họ cắt giảm chiết khấu, hoa hồng hay khuyến mại cũng đã buộc cơ sở bán lẻ phải tăng giá thuốc.
Còn một số nhà thuốc bệnh viện lại đưa ra lý do, các mặt hàng thuốc của họ đều có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ, nộp thuế kinh doanh rõ ràng hơn nhà thuốc tư nhân nên dẫn tới một số mặt hàng sẽ phải cao hơn tư nhân.
Về phía cơ quan chức năng, Cục Quản lý dược cho biết, sở dĩ một số loại thuốc nhập khẩu, nhất là thuốc sản xuất trong nước, vẫn biến động giá trong thời gian gần đây là do giá thuốc chịu tác động của thị trường thế giới. Đặc biệt là giá nguyên liệu sản xuất thuốc kháng sinh, giảm đau, chống viêm được nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc tăng 2%-15%. Thêm nữa, hệ thống lưu thông, phân phối thuốc chưa tốt và cơ cấu thuốc nhập khẩu chưa phù hợp với mô hình bệnh tật.
Không tăng đột biến sau tháng 6!?
Việc giá thuốc vẫn âm thầm tăng bất chấp các biện pháp quản lý khá mạnh mẽ của cơ quan chức năng đã khiến cho nhiều người lo ngại sau ngày 30-6, thị trường dược phẩm có thể bùng phát các đợt tăng giá mới, trên diện rộng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trước những lo ngại trên, ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược khẳng định, thị trường dược phẩm trong nước sau tháng 6 sẽ không có sự tăng giá đột biến. Bởi lẽ, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan ngành chức năng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp vừa có tính chất trước mắt vừa có tính lâu dài, nhằm ổn định và kiểm soát thị trường dược phẩm.
Theo đó, trước mắt, Bộ Y tế sẽ tăng nguồn cung ứng thuốc phòng và chữa bệnh thông qua việc đẩy mạnh cấp số đăng ký lưu hành, đẩy nhanh xét duyệt hồ sơ nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký và nhập khẩu song song thuốc nước ngoài để hạn chế độc quyền, nâng giá. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường quản lý nhà thuốc trong các cơ sở y tế công lập thông qua việc ban hành Quy chế quản lý nhà thuốc bệnh viện. Đặc biệt, sẽ làm rõ vai trò và trách nhiệm của giám đốc bệnh viện trong việc quản lý nhà thuốc bệnh viện.
Một trong những giải pháp trước mắt nữa là Bộ Y tế cũng vừa đề nghị, Chính phủ bổ sung và tăng vốn cho quỹ dự trữ lưu thông từ 339 tỷ lên 500 tỷ đồng để có khả năng mở rộng danh mục thuốc dự trữ lưu thông, cả nguyên liệu và thuốc thành phẩm; đồng thời, cho phép thực hiện thí điểm đấu thầu quốc gia đối với một số mặt hàng thuốc có tỷ trọng sử dụng cao nhằm giải quyết căn bản vấn đề cung - cầu về thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập, giảm giá thành của thuốc.
Về lâu dài cũng sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp dược và hóa dược, ổn định nguồn dược liệu. Bởi lẽ, hiện nay có tới 50% giá trị thuốc thành phẩm trong nước phải nhập khẩu. Đối với thuốc sản xuất trong nước có đến 90% nguyên liệu cũng phải nhập khẩu. Cùng đó, ngành y tế chủ trương đẩy nhanh quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống lưu thông phân phối và cung ứng thuốc, giảm thiểu tối đa các tầng nấc trung gian.
TRUNG KIÊN
|
Lập 4 đội đặc nhiệm thanh tra y dược tư nhân
Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 4 đội công tác đặc nhiệm thanh tra đột xuất các cơ sở hành nghề dược và hành nghề y tư nhân. Theo đó, đối với các cơ sơ kinh doanh dược phẩm, các đội đặc nhiệm thanh tra sẽ tập trung kiểm tra nguồn thuốc mua thông qua các hóa đơn chứng từ, thực hiện các quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc độc, niêm yết giá và bán thuốc theo đơn các loại thuốc quy định. Đặc biệt sẽ xử nghiêm thầy thuốc vừa khám bệnh, kê đơn, vừa bán thuốc tại các cơ sở hành nghề y tư nhân.
Q.LẬP | |