(SGGP 12G).- Đó là kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Stanford, California (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí Public Library of Science ngày 25-8. Phân tích 166 mẫu xét nghiệm nước ối lấy từ các ca sinh non tại Trung tâm Y khoa Detroit từ tháng 10-1998 đến tháng 12-2002 cho thấy, việc nhiễm trùng nước ối, như do nấm và vi khuẩn, nếu không được chẩn đoán là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sinh non và nguy cơ này càng cao khi sự nhiễm trùng càng nặng.
Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã xét nghiệm DNA của vi khuẩn và nấm trong các mẫu nước ối và có 25 trong số 166 mẫu bị nhiễm trùng, thậm chí họ còn phát hiện thêm ít nhất 1 loại vi khuẩn mới mà đến nay vẫn chưa được nhận biết trong các cuộc nghiên cứu. Điều đáng ngại nhất là tất cả 25 phụ nữ có mẫu xét nghiệm nước ối bị nhiễm trùng này lại có nguy cơ sinh non một lần nữa, trong khi 53 phụ nữ khác có mẫu xét nghiệm nước ối không bị nhiễm trùng có thể sinh bình thường trong các lần sau.
X.Tr. (theo Reuters, AP)