(SGGP).- Dịch sốt xuất huyết (SXH) tại ĐBSCL vẫn đang diễn biến phức tạp với số người mắc và tử vong cao. Tỉnh Cà Mau đang dẫn đầu khu vực ĐBSCL với gần 4.600 ca SXH, có 7 trường hợp tử vong. Tất cả 97 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có SXH, trong đó 55 xã có dịch. Đầu năm đến nay, Cà Mau đã chi 1,4 tỷ đồng phòng chống SXH. Ngày 29-8, trong chuyến kiểm tra tình hình SXH tại Cà Mau, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết: “Bộ Y tế đã chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị, hóa chất cùng với địa phương tích cực phòng chống dịch bệnh, đến nay bước đầu đã khống chế được dịch bệnh SXH. Tuy nhiên, hiện tại nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn rất cao. Để bảo đảm khống chế hoàn toàn dịch bệnh, cần có giải pháp đồng bộ giữa việc diệt lăng quăng và cả muỗi trưởng thành”.
Do đang vào mùa mưa, nên dịch SXH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng nhanh. Đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 2.600 ca SXH (3 trường hợp tử vong), chủ yếu tập trung tại các huyện Gò Công Đông, Cái Bè, Cai Lậy… Tỉnh Tiền Giang đang triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống SXH dựa vào cộng đồng đợt 2-2008 trên khắp tất cả các xã, phường, thị trấn. Tại Bạc Liêu từ đầu năm 2008 đến nay, toàn tỉnh có trên 2.000 ca mắc bệnh SXH, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 3 trường hợp tử vong ở huyện Giá Rai. Hiện 8/8 xã phường thị trấn của huyện Giá Rai đều có người mắc bệnh SXH, với tỷ lệ ca mắc độ 3 - 4 khoảng 30%, do đó nguy cơ bị sốc và tử vong cao...
B.ĐẠI-NG.TRẦN-Đ.MŨI |