Sau bài viết “Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận: Trẻ còn thở nhưng vẫn bị trả về lo hậu sự” đăng trên báo SGGP số ra ngày 27-11, bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE) – Bộ LĐTB-XH đã bày tỏ sự phẫn uất trước cách xử sự của ê kíp trực BV Ninh Thuận.
Ông cho biết: Dù đây chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng bản thân tôi không khỏi bức xúc. Do đó, tôi đã cùng Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Thuận và các ngành chức năng, cơ quan báo chí vào cuộc. Theo tôi, việc làm của các bác sĩ (BS) và y tá kíp trực ở Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Ninh Thuận hôm đó là rất đáng trách. Không chỉ trách BS ở đây yếu kém về trình độ chuyên môn mà còn phải lên án về thái độ phục vụ bệnh nhân, thiếu y đức và thiếu tình người.
Thực tế, cháu bé sinh ra còn sống, tim còn đập, còn thở… thậm chí đến giờ này cháu bé vẫn sống được. Trên nguyên tắc, cháu bé có quyền được sống, có quyền làm người thì tại sao người thầy thuốc lại có thể buông xuôi khiến một đứa trẻ sơ sinh suýt mất đi mạng sống.
Với tư cách là một BS nhi khoa, tôi cho rằng, dù BS đó có trình độ yếu kém đến mấy thì cũng biết rằng đối với trẻ em, sự sống rất mỏng manh nên người thầy thuốc càng phải tâm niệm làm thế nào cứu lấy bệnh nhân chứ không được khoanh tay nhìn bệnh nhân rơi vào “tay thần chết”. Trách nhiệm của người thầy thuốc cần phải cứu chữa tích cực, cho dù là khi trẻ đã ngưng thở ngưng tim… và công tác cấp cứu chỉ được phép dừng lại khi nào đã kiểm tra kỹ lưỡng mà vẫn không tìm thấy cơ hội cứu sống bệnh nhân được nữa thì mới thôi.
Hơn nữa, trong vụ việc này việc BS ở Khoa Sản BVĐK tỉnh Ninh Thuận không thông qua hội chẩn để tìm phương thức cứu chữa mà tự ý cho bệnh nhân về nhà là sai nguyên tắc. Tại sao lúc gia đình chị Trúc đem con đến bệnh viện để cầu xin các BS “còn nước còn tát” thì BS vẫn khuyên chị Trúc đem con về?
Ngoài việc kiểm điểm về sự yếu kém chuyên môn, tôi đề nghị cần phải nghiêm khắc kiểm điểm về ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh của êkíp trực hôm đó. Xét theo khía cạnh luật pháp thì nhóm BS và y tá này đã vi phạm Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
TIẾN ĐẠT