Quận 10 có 45 lô chung cư, với 5.319 căn hộ và 27.881 nhân khẩu đang ở tại các lô chung cư này. Hầu hết các chung cư là nhà tiền chế, được xây dựng từ những năm 1960-1970, thời hạn sử dụng đã trên 30 năm, đang bị xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sập đổ cao. Việc xóa chung cư cũ, chuyển hàng ngàn con người đến chỗ ở mới là vấn đề đang được nhiều hộ dân quan tâm, mong đợi. Ông Huỳnh Khắc Cần – Chủ tịch UBND quận 10 đã trả lời Báo SGGP về việc này.
Chung cư Lê Thị Riêng (phường 15, quận 10) khang trang, thay thế chung cư cũ, xuống cấp.
- PV: Thưa ông, công tác tháo dỡ chung cư cũ và xây dựng chung cư thay thế đã được quận 10 thực hiện đến đâu?
- Ông HUỲNH KHẮC CẦN: Quận đang tiến hành tháo dỡ 9 lô chung cư gồm lô C, E, G và B thuộc chung cư Ngô Gia Tự; lô K, O, P, M và N thuộc chung cư Nguyễn Kim, tổng số hộ di dời của 9 lô là 1.242 hộ, thời gian thực hiện từ 1-6-2005 đến 31-5-2007. Riêng trong năm 2005, quận tiến hành tháo dỡ lô P với 144 căn hộ và lô E có 88 căn hộ.
Về xây dựng chung cư thay thế trong giai đoạn 2005 - 2007, quận xây 4 cụm chung cư (6 lô) gồm 2 lô S, Q thuộc chung cư Nguyễn Kim, lô D thuộc chung cư Ngô Gia Tự và Thành Thái, tổng số căn hộ là 1.105 căn và mua thêm trên 100 căn hộ của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn để đủ chỗ ở cho người dân.
Tổng vốn đầu tư là 865 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng chung cư là 645 tỷ đồng và 220 tỷ đồng chi phí cho đền bù giải tỏa, trong đó Công ty Dịch vụ Đầu tư và Quản lý đô thị quận 10 huy động 445,57 tỷ, số còn lại huy động từ các nguồn khác. Tôi cũng nói thêm, quận 10 đã di dời, tháo dỡ lô R, S, Q (chung cư Nguyễn Kim) và lô D (chung cư Ngô Gia Tự), với 536 căn hộ và đã được tái định cư tại các chung cư Trần Văn Kiểng, Lê Thị Riêng. Người dân đến nơi ở mới thoải mái và cơ sở vật chất, hạ tầng tốt hơn nhiều.
- Xin ông cho biết rõ hơn về tiến độ?
- Chúng tôi đã cơ bản lo xong mặt bằng xây dựng, chỉ còn vướng về nguồn vốn và một số vấn đề thuộc về kiến trúc. Tuy nhiên, ngày 9-9-2005, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua đã làm việc với UBND quận, giúp tháo gỡ khó khăn, cụ thể quận được vay vốn xây dựng các lô chung cư từ nguồn Quỹ phát triển nhà ở (được vay 70% giá trị công trình) và hợp vốn với các ngân hàng. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục để giải ngân và sớm bắt tay vào xây dựng.
- Trong khi chờ đợi tái định cư, người dân được hỗ trợ gì?
- Người dân chờ đợi tạm cư dự kiến là 24 tháng, với 2 phương án tạm cư tại chung cư Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) và trợ cấp tiền thuê nhà. Đối tượng thuê nhà được trợ cấp tiền thuê, cụ thể: hộ có 4 nhân khẩu trở xuống là 1,2triệu đồng/hộ/tháng; hộ từ 5 nhân khẩu trở lên là 300 ngàn đồng/người/tháng. Quận cũng thông báo thêm, đối với các hộ ở tầng trệt thì ngoài các chế độ được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, bố trí tạm cư hoặc trợ cấp tiền thuê thì được mua 1 căn hộ tại lô S (chung cư Nguyễn Kim) hoặc lô D (chung cư Ngô Gia TưÏ); đối với các hộ ở tầng lầu sẽ được hỗ trợ di dời (bố trí tái định cư hoặc trợ cấp tiền).
TRẦN YÊN