3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí trên tàu chở hàng

Tàu chở mật mía cập cầu cảng Công ty CP Tân Cảng miền Trung, các thủy thủy, thợ máy xuống để kiểm tra, rửa hầm hàng thì bị ngạt khí khiến 3 người tử vong.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Đức Tuấn, vụ việc xảy ra khi Tàu Thành Công 98 chở mật mía cập cầu cảng tại Công ty CP Tân Cảng miền Trung vào lúc 8 giờ 30 ngày 11-4 để bốc, dở hàng. 
Đến trưa cùng ngày, có 1 thợ máy xuống hầm tàu Thành Công 98 nhưng không thấy lên. Một thủy thủ xuống hầm tàu để xem xét cũng không thấy lên. Sau đó, một thủy thủ khác xuống hầm tàu này để xem xét, ứng cứu đồng nghiệp và cũng không thấy lên nữa.
3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí trên tàu chở hàng ảnh 1  Hiện trường xảy ra vụ việc
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã huy động nhân lực, phương tiện tới hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Đến 14 giờ cùng ngày, 3 thủy thủ, thợ máy nói trên được đưa lên khỏi hầm tàu trong tình trạng đã tử vong.
3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí trên tàu chở hàng ảnh 2
3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí trên tàu chở hàng ảnh 3 Các nạn nhân được đưa ra khỏi tàu
Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Q. (thủy thủ), Phạm Trọng H. (thủy thủ) và Bách Văn S. (thợ máy).
3 thủy thủ, thợ máy tử vong do ngạt khí trên tàu chở hàng ảnh 4 Công ty CP Tân Cảng miền Trung nơi xảy ra vụ việc
Ngay sau đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định đang thành lập đoàn thanh tra gồm Thanh tra sở LĐ-TB-XH, Công an tỉnh, lãnh đạo Công ty CP Tân Cảng Miền Trung, thuyền trưởng tàu Thành Công 98… để thanh tra, xác minh vụ việc.
Được biết, tàu này đăng ký vào bốc dỡ hàng hóa từ ngày 11-4 đến ngày 13-4 và đã được các cơ quan chức năng chấp thuận.

Tin cùng chuyên mục