Tại lễ khai giảng, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã trao hơn 150 triệu đồng học bổng cho cho tân thủ khoa, tân sinh viên.

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: Trường là một trong hai trung tâm đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) lớn nhất của đất nước, là điểm đến tin cậy của nhiều học giả, chính trị gia trong và ngoài nước, của người học từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trường là nơi quy tụ nhiều nhà khoa học, thầy cô giáo uy tín giảng dạy, nghiên cứu, công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị học thuật cao, cả về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Biết bao thế hệ thầy trò đã và đang đóng góp thiết thực trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống chính trị, tinh thần của xã hội Việt Nam.
Nhà trường là cầu nối giữa Việt Nam với bạn bè thế giới thông qua việc quảng bá ngôn ngữ, văn hoá của một quốc gia thân thiện, hoà bình và năng động. Nhắn nhủ với hơn 3.000 tân sinh viên, hiệu trưởng nhấn mạnh: “Sinh viên hãy tự hào rằng mình đang bắt đầu một hành trình khám phá tri thức nhân loại vốn gian nan nhưng đầy vinh quang. Các em hãy định vị mình là chủ nhân và có trách nhiệm cao cả trong việc cùng nhau xây dựng xã hội này ngày một tốt đẹp hơn, nhân bản hơn”.


Về nhiệm vụ trong năm học mới và thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng nhà trường cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ sau đây: một là tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, quy chế, quy định bảo đảm cho việc đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.
Hai là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường theo hướng hiện đại, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, phải chú trọng đặc biệt tới việc phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết cho sinh viên để tăng khả năng thích ứng với xã hội và hội nhập quốc tế của sinh viên.
Ba là đối với công tác nghiên cứu, trường cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), các cơ quan của Đảng và Nhà nước chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp vừa mang tầm chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cấp bách để giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra của thực tiễn đất nước trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Bốn là không ngừng nâng cao và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, phù hợp bảo đảm cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu đạt chất lượng cao, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho những ngành, những lĩnh vực, những bộ môn đặc thù, quan trọng và cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Năm là, cần tập trung các giải pháp đồng bộ để sớm hiện thực mục tiêu xây dựng môi trường văn hoá của trường theo hướng: học thuật, dân chủ, sáng tạo và thân thiện. Có cơ chế để thu hút cán bộ và các nhà khoa học giỏi ở trong nước và nước ngoài về làm việc tại trường; đồng thời thực hiện chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ cao; khuyến khích, động viên cán bộ làm việc có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trường học tại TPHCM xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19
-
Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
-
TPHCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học các trường ngoài công lập
-
Vụ 18 học sinh nhập viện sau bữa trưa: Yêu cầu trường dừng hợp đồng với cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống
-
Xông vào trường bắt học sinh chở đi đánh đập dã man: Điều tra, làm rõ 2 vụ hành hung
-
TPHCM: Gia hạn thời gian các trường THCS chọn SGK mới lớp 6 đến ngày 5-3-2021
-
Triển khai lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học toàn quốc
-
Quảng Trị: Nhiều học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa
-
Làm giả văn bản Quảng Nam tiếp tục cho nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 là một học sinh cấp 2
-
Tìm hiểu sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6