Cúm gia cầm tiếp tục lan rộng tại châu Âu

5 nước Đông Nam Á sẽ họp bàn về cúm gia cầm

5 nước Đông Nam Á sẽ họp bàn về cúm gia cầm

Theo Bộ Y tế Pháp, ngày 27-10, đã có 3 ca nghi nhiễm cúm gia cầm tại đảo Reunion ở Ấn Độ Dương thuộc Pháp. Ba người này vừa du lịch tại Thái Lan trở về. Một trong 3 người có các triệu chứng giống cúm.

Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand nói với các nhà báo: “3 người này đã tới một vườn thú của Thái Lan và đã tiếp xúc với gia cầm tại đó. Các xét nghiệm ban đầu tại Thái Lan cho kết quả dương tính”. Tuy nhiên, theo ông, đây vẫn chỉ là “những ca nghi nhiễm cúm gia cầm, chưa chính thức được xác định”.

5 nước Đông Nam Á sẽ họp bàn về cúm gia cầm ảnh 1

Vệ sinh tại một khu chăn nuôi vịt ở Đài Loan.

Các quan chức tại đảo Reunion thì cho biết chỉ có 1 người trong số 2 người được xét nghiệm cho kết quả dương tính H5N1. Tại Croatia, các quan chức y tế cho biết kết quả xét nghiệm tại Anh cho thấy các con thiên nga chết tuần trước là do virus cúm H5N1 gây ra. Như vậy cho tới nay các nước châu Âu đã chính thức xác nhận có virus H5N1 gồm Nga, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khi đến Mátxcơva (Nga) tham dự cuộc họp cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cho biết Chính phủ Trung Quốc “đang thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lan rộng của virus H5N1. Trung Quốc hoàn toàn có thể kiểm soát cúm gia cầm theo các biện pháp của mình”.

Tại tỉnh Hồ Nam, He Yin, một bé gái 12 tuổi vừa chết với các triệu chứng giống cúm gia cầm. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông He Tieguang, cha của He Yin, cho biết em cùng với đứa em trai 10 tuổi ăn thịt gà bệnh đã chết tại nhà ở Wantang. Hai em ngã bệnh cách đây 1 tuần và em He Yin chết khi vừa nhập viện. Các quan chức y tế tại tỉnh Hồ Nam cho biết họ đang chờ đợi kết quả xét nghiệm nguyên nhân cái chết của He Yin.

Theo Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, trong cuộc họp của lãnh đạo 5 nước Đông Nam Á thuộc khu vực Chiến lược hợp tác kinh tế (ACMECS - gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), vấn đề cúm gia cầm sẽ được mang ra thảo luận. Cuộc họp trên sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 1 tới 3-11.

Tại Indonesia, Ngoại trưởng nước này, ông Hassan Wirayuda cho biết ông rất quan tâm tới loại vaccine phòng cúm gia cầm mà Hungary vừa thử nghiệm thành công trên người. Ông cho biết, Tổng thống đã yêu cầu thương thuyết với Hungary để nước này nhượng quyền sản xuất cho Indonesia.

V.M. (Theo AFP, CNA)

Tin cùng chuyên mục