5 nước EU phản đối xếp năng lượng hạt nhân vào nhóm “xanh”

Theo Reuters, nhóm 5 nước Liên minh châu Âu (EU) gồm Đức, Tây Ban Nha, Áo, Đan Mạch và Luxembourg gửi thư lên Ủy ban châu Âu phản đối phân loại năng lượng hạt nhân vào nhóm “xanh và bền vững” cho mục đích đầu tư. 

Bộ trưởng các nước khẳng định việc xếp năng lượng hạt nhân vào nhóm phân loại trên sẽ phá hoại tính nhất quán và mức độ tín nhiệm cũng như giá trị hữu ích của danh sách, đồng thời cho rằng mỗi nước EU có quyền lựa chọn nguồn năng lượng cho riêng mình.

Đức là một trong những nước tại châu Âu quyết tâm dần loại bỏ năng lượng hạt nhân từ cách đây 20 năm và đã đẩy nhanh chương trình đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân trong nước sau thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản năm 2011.

Tin cùng chuyên mục