6 căn nhà ở quận 8 (TPHCM) bị cháy trong đêm

Vụ cháy đã làm 6 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 2 căn bị cháy hoàn toàn, 4 căn còn lại bị ảnh hưởng (diện tích cháy từ 30-50%), nhiều tài sản bị thiêu rụi; rất may không gây thương vong về người.

Đêm 30-12 rạng sáng 31-12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu dân cư ven sông nằm trên đường Nguyễn Duy (phường 9, quận 8, TPHCM) làm 6 căn nhà bị thiêu rụi, hầu hết tài sản trong nhà bị cháy, hư hỏng.

Thông tin ban đầu cho biết, lửa bất ngờ phát ra ở phía sau căn nhà số 43 Nguyễn Duy lúc 22 giờ 45 và nhanh chóng bùng phát dữ dội do trong nhà có nhiều vật liệu, đồ dùng dễ cháy như quần áo, bao bì, ghế nệm... Chỉ 5 phút xảy ra cháy, đám cháy đã lan sang một căn nhà bên cạnh.

6 căn nhà ở quận 8 (TPHCM) bị cháy trong đêm ảnh 1  Lửa bất ngờ phát ra ở phía sau căn nhà số 43 Nguyễn Duy  

Lúc này, hàng chục người dân sống xung quanh đám cháy hoảng sợ tháo chạy ra đường. Thanh niên trong khu vực phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng vừa tổ di tản người già, trẻ em, tài sản có giá trị ra xa đám cháy, vừa tổ chức dập lửa bằng bình CO2.  

Do khu vực xảy ra cháy có nhiều nhà tạm bợ, lụp xụp ven kênh nên lửa cháy lan rất nhanh. Cảnh sát PCCC TPHCM phải điều động 130 cán bộ, chiến sĩ và 23 xe, phương tiện chữa cháy thuộc các Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 6, 7, 8 và Phòng hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy tham gia dập lửa, cứu nạn bằng nhiều phương án.

6 căn nhà ở quận 8 (TPHCM) bị cháy trong đêm ảnh 2 Cảnh sát PCCC TP tổ chức tiếp cận bên trong căn nhà 43 Nguyễn Duy để dập lửa 

Cảnh sát vừa lấy nước từ các trụ cứu hỏa trên đường, vừa bơm nước ở kênh Đôi để chữa cháy. Đến 23 giờ 17, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên lực lượng PCCC chuyên nghiệp phải túc trực tại hiện trường đến sáng, phòng ngừa tái cháy trở lại.

Thượng tá Vũ Văn Long, Phó Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 cho biết vụ cháy đã làm 6 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 2 căn bị cháy hoàn toàn, 4 căn còn lại bị ảnh hưởng (diện tích cháy từ 30-50%). Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được Cảnh sát PCCC TP phối hợp với Công an quận 8 điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục