
Đây là bộ phim tài liệu do tổ chức LHQ sản xuất và được Bộ Văn hóa - Thông tin thực hiện. Bộ phim sẽ mang thông tin đến kỳ họp sắp tới của LHQ về thực trạng và giải pháp 8 chương trình của Việt Nam cùng các nước đang phát triển cam kết thực hiện thời gian qua. Nội dung 8 chương trình thực hiện sẽ tương ứng với 8 tập phim, theo từng vấn đề: xóa đói giảm nghèo; phổ cập giáo dục tiểu học; bình đẳng giới; giảm tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh đến dưới 5 tuổi; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước và sau khi sinh; phòng chống HIV/AIDS và chống phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS; môi trường; quan hệ hợp tác quốc tế. Phim bắt đầu bấm máy từ tháng 8 năm ngoái tại một số tỉnh, thành được coi là có “trọng điểm” các vấn đề trên...
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Phạm Hoàng Nam.
- Đạo diễn chọn hình thức thể hiện bộ phim?

Diễn viên Hồng Công Thành Long và đạo diễn Phạm Hoàng Nam trước một cảnh quay tập phim chủ đề phòng chống
HIV/AIDS.
- Chúng tôi chọn hình thức phỏng vấn giới trẻ một cách khách quan. Đối tượng được phỏng vấn tương đối đa dạng ở nhiều khu vực, nhiều dân tộc, thành phần, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, mức sống khác nhau.
- Sẽ có điểm nhấn hay xâu kết các vấn đề như thế nào qua 8 tập phim?
- Thực tế, trong các tập phim luôn có mặt một nữ nhà báo trẻ (báo Tiền Phong) tham gia và phỏng vấn các đối tượng. Cũng có thể coi đây là “người dẫn chuyện” xuyên suốt 8 tập phim. Ngoài ra, trong từng tập phim, còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng; họ có thể phát biểu quan điểm, ý kiến trực tiếp qua công việc, hoạt động; hoặc họ trình bày, thể hiện quan niệm qua sáng tác ca nhạc.
Ví dụ như nhóm nhạc trẻ Bức Tường; đôi vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh-Anh Quân ở Hà Nội; đôi vợ chồng Phương Thảo-Ngọc Lễ ở thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt, trong tập 6, chủ đề về Phòng chống HIV/AIDS, khi chúng tôi quay ở Hà Nội đã có sự tham gia diễn xuất thật hoàn hảo của diễn viên điện ảnh Hồng Công nổi tiếng Thành Long.
Ông sang Việt Nam với tư cách là đại sứ thiện chí của tổ chức UNICEF thăm một số cơ sở ở Quảng Ninh, Hà Nội thành lập dự án chăm sóc trẻ em bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng HIV/AIDS.
- Cảm nhận của đạo diễn qua cuộc hành trình làm phim?
- Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện ráo riết để kịp hoàn thành 8 tập phim vào tháng 9-2005. Suốt thời gian qua, tôi thực sự say mê công việc làm phim “Ngày mai của bạn và tôi”. Dẫu ở một số nơi dân mình còn nghèo nhưng đất nước của mình đẹp lắm…
- Xin cảm ơn anh.
KIM ỬNG