9 tháng đầu năm, TPHCM: GDP tăng trưởng 11,2%

Sáng 24-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Thường trực UBND TPHCM đã họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2010; kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2011.

(SGGP). – Sáng 24-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Thường trực UBND TPHCM đã họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý 4-2010; kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2011.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM Thái Văn Rê nhận định: Kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng khá, hàng tiêu dùng được tiêu thụ mạnh. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 304.530 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ chiếm 53,6% GDP, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 45,5% GDP. Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những thành quả về kinh tế - xã hội nói trên, lãnh đạo TP cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, thách thức. Đó là tiềm ẩn nguy cơ tái lạm phát cao, vì sự phục hồi kinh tế thế giới sẽ kéo theo tăng giá ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước làm chỉ số giá tiêu dùng tăng. Tiến độ thực hiện các công trình vẫn còn chậm như: công trình mở rộng Tỉnh lộ 25B, cầu Đỏ, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài... Tình trạng ùn tắc giao thông chưa được cải thiện; ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước chưa được giải quyết triệt để, thủ tục đầu tư xây dựng các dự án xử lý chất thải còn nhiều vướng mắc.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thủ tục vẫn còn vướng, các quy định “đá” nhau nhưng vẫn chưa được tháo gỡ. Điều đáng quan ngại mà nhiều đại biểu cùng đề cập đến là tình trạng suy đồi đạo đức, lối sống ngày càng báo động.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến một số dự án còn lê thê, kéo dài làm cho công trình bị đội giá, theo Phó Chủ tịch  Nguyễn Thành Tài là do năng lực chủ đầu tư, tư vấn, giám sát, thi công còn nhiều hạn chế. Đáng lưu ý, mặc dù mùa mưa nhưng TPHCM vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện làm ảnh hưởng đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

TPHCM đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm dồn sức thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng cho rằng: Từ nay đến cuối năm là cao điểm cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Do vậy phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả đặc biệt là tại các chợ, điểm bán lẻ. “Các sở ngành chức năng và UBND quận – huyện không được để xảy ra tình trạng thiếu hàng, hàng hóa bán ra không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Riêng Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo, cần tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các dự án, công trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách; ưu tiên vốn cho các công trình hoàn thành trong năm 2010, 2011; kiên quyết dừng các công trình đầu tư kém hiệu quả; quan tâm, hỗ trợ chăm lo cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời.

V. ANH

 Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 9 tăng 1,31%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của cả nước tăng 1,31% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất sau 5 tháng liên tiếp CPI chỉ dao động với biên độ tăng dưới 0,3%. Như vậy, 9 tháng đầu năm 2010 đã có mức tăng CPI bình quân 8,64% so với cùng kỳ năm trước. So với thời điểm tháng 12-2009, CPI tháng 9 đã tăng 6,46%, khiến cho mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7% - 8% trong năm 2010 (trong bối cảnh những tháng cuối năm giá cả hàng hóa thường tăng cao) được coi là một nhiệm vụ không dễ dàng.

Trong các chỉ số vừa được công bố của tháng 9, nhóm giáo dục có mức tăng đột biến tới 12,02% so với tháng trước. Tiếp đến là chỉ số CPI nhóm nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng; giao thông... cũng tăng mạnh.

A. PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục