Ngày 28-8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra mức chuẩn thu nhập mới để phân định người nghèo tại châu Á. Hiện nay, thu nhập bằng hoặc dưới 1 USD/ngày được xem là nghèo trên thế giới. Theo tiêu chuẩn mới của ADB, thu nhập dưới 1,35 USD/ngày được xem là nghèo.
ADB cho rằng tiêu chuẩn mới này phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng cao trong khu vực. ADB đưa ra tiêu chuẩn mới dựa trên chuẩn nghèo trung bình của 16 nước đang phát triển khu vực châu Á năm 2005. Cách tính này không dựa vào tỷ giá hối đoái mà dựa vào so sánh sức mua hàng hóa và dịch vụ của người nghèo tại các nước.
Theo ADB, tính theo cách truyền thống, tức là đo lường sức mua trung bình của người dân trong 1 nước, kể cả người giàu thì sẽ có hơn 1 tỷ người nghèo trong khu vực. Bằng cách tính mới chỉ tập trung vào người nghèo, con số này giảm còn 800 triệu người.
ADB thúc giục các nước trong khu vực nỗ lực chống đói nghèo bằng cách tăng cơ hội tạo việc làm, nâng cao giáo dục, y tế và các chính sách xã hội sao cho có thể xóa bỏ nghèo đói vào năm 2020.
H.Q. (Theo VOA)
Các tin, bài viết khác
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi
-
Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng
-
Alibaba tạm qua cơn sóng gió
-
Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ