* Iran yêu cầu Anh có “cử chỉ thiện chí” đáp trả
Bộ trưởng Bộ Hải quân Anh, Đô đốc Jonathon Band, cho biết Anh đã ngừng các hoạt động kiểm tra trên biển ở vùng Vịnh và đang xem xét lại các qui định can dự của mình sau xung đột với Iran về vụ nước này bắt giữ 15 lính thủy Anh.
Ông cho biết sẽ mở một cuộc điều tra chính thức về các qui định can dự, thu thập tin tình báo, trang thiết bị và các thể thức hoạt động nhằm tránh tái diễn vụ việc như trên. Theo ông, Hải quân Hoàng gia Anh phải ngừng tất cả các hoạt động kiểm tra tại khu vực biển nơi những lính thủy Anh vừa bị bắt giữ cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra.
Trong khi đó, Iran đã yêu cầu Anh đáp lại hành động thả 15 lính thủy Anh bằng một “cử chỉ thiện chí” với mong muốn rằng Anh giúp giải cứu 5 người Iran bị Mỹ bắt giữ ở miền Bắc Iraq vừa qua và nới lỏng những lo ngại về chương trình hạt nhân của họ. Đại sứ Iran tại Anh Rasoul Movahedian bày tỏ: “Chúng tôi đã tỏ thiện chí của mình. Bây giờ điều này tùy thuộc vào Chính phủ Anh”.
Về việc các lính thủy Anh bị Iran bắt giữ nay “phản cung” sau khi đã về nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini gọi cuộc họp báo mà phía Anh tổ chức cho các lính thủy vừa trở về là hành động “tuyên truyền” và khẳng định hành động này không che đậy được việc các binh sĩ Anh đã xâm phạm lãnh hải Iran bất hợp pháp. Ông Hosseini cũng cáo buộc chính phủ Anh gây sức ép với các lính thủy vừa được thả, buộc họ phải quay lại chỉ trích Iran.
H.A. (Theo AFP, Reuters)