Bán bó rau 200.000 đồng tại chốt phong tỏa Covid-19, bên trong là ma túy

Ngày 24-7, Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) vừa bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, bằng thủ đoạn cất giấu ma túy trong bó rau muống để bán tại chốt phong tỏa Covid-19.
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23-7, Phạm Bình (30 tuổi, ngụ xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri) đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường huyện lộ 10 thuộc ấp Thạnh Quí, xã Bảo Thạnh (huyện Ba Tri) để bán rau muống cho Nguyễn Hữu Trí (28 tuổi) ngụ tại địa phương.

Thấy khả nghi, lực lượng tại chốt kiểm soát kiểm tra thì phát hiện bên trong bó rau có 1 gói nilong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua làm việc, hai đối tượng Bình và Trí khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá; được Bình giấu trong bó rau để qua mặt lực lượng chức năng, và bán với giá 200.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục