Bão mới sắp vào, thủy điện miền Bắc và miền Trung đua xả lũ

Theo cảnh báo của cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam, trong ngày 11-10, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão, tiếp tục đổ bộ vào miền Trung nước ta (nơi đang thiệt hại nặng nề do mưa lũ).
Mưa rất lớn, thủy điện Bình Điền ở Thừa Thiên-Huế cũng đang phải xả lũ từ sáng 10-10. Ảnh do Tổng cục PCTT cung cấp

Bão lại vào miền Trung

Cập nhật dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia vào chiều 10-10 cho biết, vùng áp thấp mới ở giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Chiều tối 10-10, tâm áp thấp nhiệt đới đã ở vào khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 113 độ kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 500km, cách Quảng Ngãi khoảng 520km, cách Bình Định khoảng 420km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9 và có thể phát triển lên thành bão vào ngày 11-10. 

Dự báo trong ngày 11-10, bão vẫn giữ hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến chiều 11-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. 

Từ sáng sớm 11-10, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã phát “bản tin khẩn cấp” về áp thấp nhiệt đới này. 

Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai do Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Thành dẫn đầu đi kiểm tra ứng phó mưa lũ ở Thừa Thiên-Huế ngày 10-10

Chiều 10-10, tại Hà Nội, các chuyên gia của cơ quan cảnh báo thời tiết Việt Nam đã họp khẩn tại Hà Nội để nhận định về tình hình đợt mưa lũ mới sắp xuất hiện tại miền Trung nước ta.

Chiều 10-10, Tổng cục Khí tượng - thủy văn họp thông tin về tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở miền Trung sắp tới. Ảnh: LÊ HẠNH
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KT-TV quốc gia, ông Hoàng Phúc Lâm chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin. Ảnh: LÊ HẠNH

Theo nhận định, từ nay đến ngày 13-10, ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ tiếp tục có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 700mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở phía nam Hà Tĩnh và khu vực bắc Tây Nguyên có mưa 200-300mm.

Thủy điện “đua” xả lũ
 
Do mưa lũ rất lớn trên diện rộng từ Bắc Trung bộ tới Trung Trung bộ nên theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, hàng loạt thủy điện ở miền Trung đang xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. 

Vì vậy, tại tỉnh Quảng Nam, các thủy điện như A Vương, Đắk Mi, Sông Bung 4... phải xả lũ từ sáng sớm 10-10.

Thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia xả lũ

Tại TP Đà Nẵng, nhiều hồ chứa đã đầy nước. Do thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia xả lũ cấp tốc nên tại đây phải tổ chức sơ tán khẩn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Sáng 10-10, thủy điện Bình Điền (Thừa Thiên-Huế) cũng xả lũ do mưa lũ lớn. Ảnh do Tổng cục PCTT cung cấp

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, để đảm bảo an toàn hồ đập, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lệnh cho thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 3.000 - 3.500m³/giây từ sáng 9-10.

Đồng thời, thủy điện Bình Điền cũng được lệnh tăng lưu lượng xả lũ qua tràn và tuabin từ 500 - 1.500m³/giây từ sáng 10-10. 

Hạ du thủy điện Bình Điền đang lên do xả lũ. Ảnh do Tổng cục PCTT cung cấp

Trong khi đó tại miền Bắc, từ 12 giờ trưa 10-10, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cũng thông báo xả lũ. Cụ thể, thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, sáng 10-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận được thông báo số 1060 của Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc hồ thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 12 giờ ngày 10-10, với lưu lượng xả dự kiến khoảng 3.900m³/giây.

Vì vậy, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công văn số 428 gửi cơ quan chức năng của các địa phương ở hạ du thủy điện Hòa Bình triển khai đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ từ thủy điện Hòa Bình. 

Chiều tối 10-10, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng có công điện số 22 gửi các địa phương từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và các bộ có liên quan đề nghị triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh lên thành bão, đổ bộ miền Trung vào ngày 11-10. 

Sáng 11-10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ chủ trì cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới (bão) và mưa lũ ở miền Trung. 

Tin cùng chuyên mục