Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu

Ngày 11-3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Nhân Dân sẽ kỷ niệm 70 năm ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2021).

Báo Nhân Dân Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ra số đầu ngày 11-3-1951 tại Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tờ báo kế tục truyền thống Báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 21-6-1925 và các Báo Tranh Đấu, Dân Chúng, Cờ Giải Phóng, Sự Thật.

Theo nhà báo Phan Quang, cuộc họp quyết định số 1 Báo Nhân Dân sẽ ghi ngày 11-3-1951. Tất cả các bài, tin, tranh minh họa số báo ấy đều được hai đồng chí phụ trách là Trường Chinh và Tố Hữu đọc lại một lượt, sau đó cho ý kiến cụ thể về cách trình bày các trang báo, rồi giao cho Thép Mới nhiệm vụ trực tiếp mang bản thảo đến nhà in.

Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu ảnh 1 Bác Hồ với tập thể những người làm Báo Nhân Dân. Ảnh: Báo Nhân Dân

Qua 70 năm, trên nhiều chặng đường, Báo Nhân Dân liên tục phát triển, mở rộng. Ngày 7-9-1954, từ số báo 222, Báo Nhân Dân ra hai ngày một số. Ngày 20-10-1954, từ số báo 241, Báo Nhân Dân ra hàng ngày.

Ngày 12-2-1989, báo ra số 1 Báo Nhân Dân chủ nhật (ngày 3-2-1995, đổi tên thành Nhân Dân cuối tuần)Ngày 1-1-1997, Báo Nhân Dân ra hàng ngày, từ 4 trang tăng lên 8 trang.

Tháng 5-1997, ra số 1 Báo Nhân Dân hàng tháng. Ngày 21-6-1998, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt hòa mạng internet. Ngày 11-3-1999, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Anh hòa mạng internet.

Ngày 4-1-2010, Báo Thời Nay (ấn phẩm của Báo Nhân Dân) ra số đầu. Ngày 30-8-2012, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc hòa mạng internet. Ngày 20-6-2014, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Pháp hòa mạng internet.

Ngày 1-9-2015, Truyền hình Nhân Dân phát sóng chính thức. Ngày 3-2-2017, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Nga hòa mạng internet. Ngày 25-1-2019, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hòa mạng internet.

Ngày 3-2-2020, khởi chiếu bộ phim tài liệu lịch sử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” dài 90 tập. Ngày 29-5-2020, thành lập Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân.

Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu ảnh 2 Các thế hệ người làm Báo Nhân Dân tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày báo ra số đầu. Ảnh: Báo Nhân Dân
Hiện nay, Báo Nhân Dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các cơ quan thường trực Báo Nhân Dân đặt tại TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Báo có sáu cơ quan thường trú ở nước ngoài tại Trung Quốc, Pháp, Thái-lan, Lào, Campuchia, Nga.
Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị kiểm tra dữ liệu phát báo trong ngày khai trương Báo Nhân Dân điện tử, 21-6-1998. Ảnh: Báo Nhân Dân
70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo Nhân Dân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập. Tờ báo đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Tin cùng chuyên mục