Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm

Thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, đến hiện tại, vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu, 29 ngư dân trên vùng biển Trường Sa.

Tối ngày 3-11, Thông tin từ Văn phòng BCH PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ chiều hôm nay, đã có 1 người chết do nước cuốn trôi, 2 tàu cá vẫn chưa liên lạc được.

Theo BCH PCTT & TKCN, do mưa lớn từ ngày 30-10, trên địa bàn huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã có nhiều thiệt hại, trong đó 1 người chết, nạn nhân là ông Phạm Văn Hiệu, sinh 1964, ở tổ Gò Tung, thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Ông Hiệu bị nước cuốn trôi khi đi qua suối vào ngày 1-11, đến ngày 2-11 thì mới phát hiện và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trên địa bàn huyện Ba Tơ cũng ghi nhận 4 con trâu của người dân xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, bị chết do sạt lở núi chiều ngày 3-11.

Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm ảnh 1 Về khu neo đậu cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thống kê từ BCH PCTT & TKCN Quảng Ngãi, đến hiện tại, vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu, 29 ngư dân trên vùng biển Trường Sa, gồm: Tàu QNg 90478 TS, 16 ngư dân do ông Lưu Đình Dũng, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng và tàu QNg 95249 TS, 13 ngư dân do ông Nguyễn Văn Minh, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng.

Đến hiện tại, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 205 tàu cá, 3.277 ngư dân. Trong đó, số tàu các đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, đã liên lạc được 73 tàu, 2.166 ngư dân. Hiện các tàu này đang núp gió tại Đảo Sinh Tồn là 22 tàu, 786 ngư dân; Đảo Đá Tây là 11 tàu, 50 ngư dân; Đảo Núi Le là 06 tàu, 213 ngư dân; Đảo Song Tử là 12 tàu, 326 ngư dân; Đảo Tốc Tan là 01 tàu, 16 ngư dân.

Tại Đảo Trường Sa Lớn là 03 tàu, 34 ngư dân; 11 tàu, 319 ngư dân đang neo đậu tại tọa độ 110N - 1140E đến 1170E; 2 tàu, 73 ngư dân đang neo đậu an toàn nhưng chưa rõ vị trí neo đậu;  còn lại đang di chuyển vào tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để tránh, trú gió.

Tình hình các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, hiện đã có 4 hồ đạt 100% dung tích toán bộ, gồm hồ Vực Thành, Cây Quen, Suối Loa, Hóc Xoài- tràn tự do.

* Báo cáo khẩn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hồi 16 giờ 30 chiều nay, đến thời điểm hiện tại các tỉnh nằm trong tâm bão Con voi đi qua đã thông báo, kiểm đếm được 60.547 tàu với 288.626 lao động trên biển vào nơi trú tránh an toàn.

Tuy nhiên hiện vẫn đang còn 8 tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu với 61 lao động hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo không còn tàu nào trong vùng nguy hiểm. Song các tàu đã nhận được thông tin về bão và đang di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại tỉnh Ninh Thuận hiện có 1 tàu với 7 lao động hoạt động tại khu vực DK1 không liên lạc được. Hiện Bộ đội biên phòng, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đang phối hợp tìm kiếm (ngày 2-11 neo đậu tại khu vực Bãi Đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm ảnh 2 Neo đậu tàu thuyền cẩn trọng trước khi bão đổ bộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG 

Tính đến 14 giờ ngày 3-11 tại tỉnh Khánh Hòa: Đã sơ tán: 1.269 hộ với 5.939 người (sơ tán tập trung: 3.851 hộ/15.096 người; sơ tán tại chỗ: 448 hộ/1.699 người). Kế hoạch: 33.384 hộ/133.535 người (sơ tán tập trung: 24.679 hộ/98.717 người; sơ tán tại chỗ: 8.705 hộ/34.818 người)

Tại tỉnh Phú Yên: Đang tổ chức sơ tán dân – Kế hoạch: 22.376 hộ/85.086 người (sơ tán tập trung: 10.793 hộ/39.948 người; sơ tán tại chỗ: 11.583 hộ/45.138 người)

Tỉnh Bình Định: Chưa sơ tán – Kế hoạch: 13.591 hộ/93.199 người (sơ tán tại chỗ)

Tỉnh Ninh Thuận: Đang tổ chức sơ tán dân – Kế hoạch: 18.299 hộ/79.854 người (sơ tán tập trung: 12.143 hộ/53.060 người; sơ tán tại chỗ: 6.156 hộ/26.794 người)

Tỉnh Bình Thuận: Chưa sơ tán – Kế hoạch: 8.802 hộ/35.209 người (sơ tán tập trung).

Từ 12 giờ trưa nay, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức cho học sinh nghỉ học. Rạng sáng mai 4-11 tâm bão Con voi sẽ đổ bộ vào Khánh Hòa với cấp bão tới 12 giật cấp 15.

* Trưa ngày 3-11, Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện có 4 tàu cá, 44 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa vẫn chưa liên lạc được, các tàu đang hoạt động các vùng biển phía Nam đang di chuyển vào các tỉnh tránh trú.

Theo đó, tính đến trưa 3-11, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 260 tàu cá, 3.593 ngư dân, Trong đó, số tàu đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa, đã liên lạc được 73 tàu, 2.166 ngư dân. Hiện các tàu này đang núp gió tại Đảo Sinh Tồn là 22 tàu, 786 ngư dân; Đảo Đá Tây là 11 tàu, 50 ngư dân; Đảo Núi Le là 6 tàu, 213 ngư dân; Đảo Song Tử là 12 tàu, 326 ngư dân; Đảo Tốc Tan là 01 tàu, 16 ngư dân.

Tại Đảo Trường Sa Lớn là 3 tàu, 34 ngư dân; 11 tàu, 319 ngư dân đang neo đậu tại tọa độ 110N - 1140E đến 1170E; 2 tàu, 73 ngư dân đang neo đậu an toàn nhưng chưa rõ vị trí neo đậu;  còn lại đang di chuyển vào tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để tránh, trú gió gồm 5 tàu, 49 ngư dân.

Tuy nhiên đến trưa nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa liên lạc được 4 tàu, 44 ngư dân, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa.

Riêng số tàu đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh phía Nam là 27 tàu, 197 ngư dân, hiện đang di chuyển vào tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và tỉnh Cà Mau tránh trú.

Hồi 7 giờ ngày 3-11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 01/CĐ chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức ứng phó với bão số 12 và mưa, lũ sau bão với các nội dung chủ yếu: Đảm bảo an toàn tàu, thuyền; đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm (đặc biệt lưu ý huyện Lý Sơn); đảm bảo an toàn cho dân cư vùng có nguy cơ cao bị ngập lụt, hạ du hồ chứa, vùng dễ bị chia cắt, cô lập (đảo, miền núi); vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện (không để gây lũ nhân tạo do xả lũ hồ chứa); chủ động thu hoạch hoa màu để giảm thiệu thiệt hại và hỗ trợ thu mua nông sản cho nông dân; đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống lưới điện, trường học, khu công nghiệp, công trình xây dựng dở dang,...; các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp xuống địa bàn được phân công hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai.

* Trước đó, theo kế hoạch trong ngày hôm nay, 3-11, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ tập trung sơ tán tổng cộng 75.647 hộ dân với gần 400.000 người đi tránh bão Con voi hoặc mưa lũ do bão gây ra. 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại cuộc họp nóng sáng nay 3-11, đến sáng nay lực lượng biên phòng tuyến biển đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 79.182 tàu biết vị trí, diễn biến và hướng di chuyển của bão Con voi để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm ảnh 3 Cuộc họp nóng sáng nay về công tác ứng phó với bão Con voi 
Tuy nhiên, hiện vẫn đang còn 40 tàu của ngư dân 2 tỉnh Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang nằm trong tâm bão đi qua. Trong đó, có 24 tàu với 184 ngư dân của tỉnh Bình Định và 16 tàu với 124 ngư dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các tàu này đang hoạt động tại toạ độ 10 đến 14 độ vĩ Bắc và 112 độ kinh Đông. 

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu bằng mọi biện pháp trong ngày hôm nay phải kêu gọi, hướng dẫn được 40 tàu về bờ hoặc vào nơi trú tránh an toàn. 

Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm ảnh 4 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chỉ đạo cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống bão Con voi sáng nay

Tính đến sáng nay, các địa phương báo cáo cho biết đã tổ chức sơ tán được 759 hộ với gần 2.000 người dân tại huyện Đồng Xuân thuộc Phú Yên khỏi khu vực lũ lụt trên sông Ba Hạ. Và theo kế hoạch trong ngày hôm nay, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ tập trung sơ tán tổng cộng 75.647 hộ dân với gần 400.000 người đi tránh bão Con voi hoặc mưa lũ lụt do bão gây ra. 

Ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu trước buổi chiều nay, 3-11, các địa phương nằm trong tâm bão đi qua hoặc bị ảnh hưởng phải hoàn thành xong việc sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là vùng trũng thấp không để người dân nào còn trong khu vực nguy hiểm. Chính quyền các tỉnh phải có thông báo cho các nhà trường bố trí cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ hoặc mưa lũ lớn. 

Tỉnh Phú Yên đã cử người trực chốt tại những địa phương chìm ngập trong nước lũ 
Đáng lo ngại nhất hiện nay là các hồ chứa ở Nam Trung bộ nơi bão Con voi đổ bộ đã đầy nước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được yêu cầu phải có phương án xả lũ đúng thời điểm và quy trình, không để tình trạng lũ chồng lũ như năm 2016. 

Theo Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường, tại Nam Trung bộ có rất nhiều lồng bè thuỷ sản và chăn nuôi gia súc lớn. Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu ngay trong hôm nay phải tổ chức sơ tán, không để xảy ra tình trạng hàng ngàn con heo trong một trang trại bị chết vì ngập lụt như ở tỉnh Thanh Hoá trong cơn bão số 11 vừa qua. 

Bình Thuận tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí để ứng phó cơn bão số 12

Nhằm ứng phó cơn bão số 12 đang đổ bộ, sáng 3-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan trực thuộc Sở, Hiệp hội Du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các phương án ứng phó cơn bão số 12 đang đổ bộ.
Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị trực thuộc thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng… trên địa bàn toàn tỉnh từ 8 giờ ngày 3-11 cho đến khi bão số 12 tan hẳn.
Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm ảnh 6 Bình Thuận tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng cho đến khi bão số 12 tan hẳn

Ngoài ra, đơn vị cũng yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, các địa phương trong tỉnh dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 12. Chậm nhất đến 10 giờ trưa 3-11 phải hoàn tất các công việc chuẩn bị để chủ động ứng phó trước trong và sau bão.

Theo báo cáo khẩn của UBND tỉnh Bình Thuận về công tác ứng phó cơn bão số 12, đến tối 2-11, qua kiểm tra, rà soát, kiểm đếm tổng số tàu thuyền toàn tỉnh là gần 7.400 chiếc với 39.772 lao động. Số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 225 chiếc với 985 lao động.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục kêu gọi những tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ trú bão.
Bão số 12: Nhiều tàu thuyền và lao động còn trong vùng nguy hiểm ảnh 7 Bình Thuận đang kêu gọi 225 chiếc tàu thuyền còn lại của tỉnh Bình Thuận đang  hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ trú bão

* Trưa 3-11, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ học từ ngày 4 đến 5-11 để tránh cơn bão số 12 đang đổ bộ.

Tin cùng chuyên mục