Bão số 6 đi vào đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi, bão số 7 đang hình thành ngoài khơi

Khoảng 10 giờ sáng 11-10, cơn bão số 6 đã đổ bộ vào đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi, ở ngoài khơi lại đang hình thành cơn bão số 7.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào khoảng 10 giờ sáng nay 11-10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Cơn bão số 6 đã đổ bộ vào miền Trung sáng 11-10

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi có gió giật cấp 6-7; ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, lượng mưa từ 100-300mm.

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới đang nằm trên đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trưa nay, trên đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị có gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ nay đến ngày 13-10, ở các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh, thành phố như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 300-500mm, có nơi trên 500mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Kon Tum từ 100-200mm, riêng Quảng Bình có nơi trên 300mm.

Sáng nay 11-10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai cứu hộ cứu nạn, ứng phó mưa lũ ở miền Trung.

Bão số 6 đi vào đất liền Quảng Nam - Quảng Ngãi, bão số 7 đang hình thành ngoài khơi ảnh 2 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp 
TS Mai Văn Khiêm thông báo sắp xuất hiện cơn bão mới tại cuộc họp sáng nay 11-10

Tại cuộc họp, TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia báo cáo, bão số 6 sẽ tiếp tục gây mưa rất lớn ở miền Trung. 

Trong khi bão số 6 vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì hiện nay, một vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên vùng biển Philippines, có nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 7 trong các ngày từ 17 và 18-10 sắp tới và có khả năng tiếp tục đổ bộ vào khu vực miền Trung. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị kiểm soát xả lũ, không gây họa cho hạ du

Trước nguy cơ lũ chồng lũ do mưa lớn từ hoàn lưu bão số 6 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, chủ trì cuộc họp sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt quy trình liên hồ chứa, không để xảy ra thảm họa cho hạ du. 

Tin cùng chuyên mục