Bắt đối tượng dùng “tiền âm phủ” đi mua vàng rồi cướp

Đối tượng dùng “tiền âm phủ” vào tiệm vàng để hỏi mua vàng, khi bị phát hiện dùng tiền giả, đối tượng liền giật lấy số vàng trị giá khoảng 170 triệu đồng rồi bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương bắt giữ.

Tối 20-11, Công an phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa tạm giữ một thanh niên dùng tiền âm phủ vào hỏi mua vàng rồi cướp giật bỏ chạy trên địa bàn.

Bắt đối tượng dùng “tiền âm phủ” đi mua vàng rồi cướp ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh cùng tang vật
Theo đó, vào lúc 14 giờ 20 cùng ngày, tại một tiệm vàng trên đường Lê Tấn Trung, khối phố 5, phường Trường Xuân, có một thanh niên vào hỏi mua vàng. Sau đó, chủ tiệm vàng lấy các chỉ vàng, nhẫn vàng trong kệ tủ kính ra thì phát hiện thanh niên sử dụng tiền giả nên truy hô. Ngay lập tức, thanh niên này giật lấy số vàng rồi bỏ chạy ra ngoài nhưng bị người dân địa phương bắt giữ và báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Xuân phối hợp với Công an TP Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Đối tượng tên Nguyễn Văn Cảnh (26 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Tổng giá trị số vàng mà đối tượng Cảnh cướp giật được khoảng 170 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục