Bắt gã “dê xồm” không được thì... cướp

Phát hiện cô gái đi xe máy một mình, Dương áp sát định sàm sỡ nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt nên đối tượng bỏ đi. Tuy nhiên, Dương tiếp tục bám theo và đạp ngã xe khiến chị này bị thương rồi lấy đi túi ba lô.
 Đối tượng Mai Thanh Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Mai Thanh Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 12-1, Công an Quận 9, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Mai Thanh Dương (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Đ.T.T.P. (sinh năm 1990, ngụ quận 9).

Theo điều tra, khoảng 3 giờ 30 ngày 9-1, chị P. điều khiển xe máy lưu thông từ ngã 3 Long Phước về ngã 3 Long Thuận, quận 9. Khi chị P. đi tới cây xăng Đông Sài Gòn thì Dương điều khiển xe máy lưu thông hướng ngược lại. Thấy chị P. đi 1 mình nên Dương đã quay đầu xe đuổi theo rồi chặn xe lại và lấy tay sàm sỡ chị P.

Chị P. hoảng sợ nên tấp xe vào 1 gara sửa xe bên đường và nói "Anh làm gì kỳ vậy, tôi la lên bây giờ...". Dương vội nổ máy bỏ đi thì chị P. cũng nổ máy tiếp tục di chuyển. Chị P. đi được chừng vài chục mét thì Dương ép xe rồi đạp ngã xe chị P. khiến chị bị thương ở vùng mặt. Sau đó, Dương xuống xe và kéo chị vào lề đường.

Quá hoảng sợ, chị P. van xin tha mạng thì Dương nói "Tôi chưa cướp gì mà". Sau đó, Dương vội dựng xe chị lên và lấy chìa khóa cùng chiếc ba lô rồi bỏ đi. Chị P. thấy có 2 thanh niên đi trên đường nên hô "cướp, cướp...". Dương vội ném ba lô lại rồi nổ máy tẩu thoát về khu phố Long Đại.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt được Dương khi đang lẩn trốn ở khu phố Long Đại. Bước đầu, tại cơ quan công an, Dương khai nhận hành vi. Dương khai do nhậu say không làm chủ được bản thân khi đi từ cầu Phú Mỹ, quận 7 về quận 9 nên nảy sinh ý định tìm phụ nữ để sàm sỡ.

Dương đi tìm từ 23 giờ ngày 8-1 đến 3 giờ 30 ngày 9-1 thì gặp chị Phượng rồi thực hiện hành vi như chị P. khai báo.

Dù Dương đã ném lại chiếc ba lô, trong ba lô cũng không có tài sản gì giá trị. Tuy nhiên, Công an xác định hành vi của Dương đã đủ yếu tố cấu thành tội "cướp tài sản" nên đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục