Bắt hai tên trong băng nhóm dàn cảnh va chạm xe cướp giật

Thường ngày, các đối tượng trong băng nhóm di chuyển trên xe máy rảo quanh các con đường ở TPHCM để kiếm con mồi rồi vờ va chạm xe. Sau đó, lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác một số tên áp sát cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.
Hai tên cướp tại cơ quan Công an
Hai tên cướp tại cơ quan Công an

Ngày 14-12, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TPHCM tiến hành tuần tra trên địa bàn đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TPHCM. Lúc này, tổ công tác phát hiện 1 nhóm (khoảng 8 người cả nam lẫn nữ) đi trên 6 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm đeo bám.

Nhóm nam nữ di chuyển xe máy qua nhiều tuyến đường ở các địa bàn như: quận 10, quận 8, huyện Bình Chánh... Khi vừa đi đến trước một căn nhà trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, một nam thanh niên chạy xe ép đầu vào xe của 1 người phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Airblade từ phía bên phải.

Sau đó, một nam thanh niên khác cũng trong nhóm trên chạy xe phía sau lên vờ va chạm vào phần đuôi xe người phụ nữ tạo thành va chạm trên đường.

Lợi dụng lúc này, cặp nam nữ (trong băng nhóm trên) điều khiển xe máy mang BKS 59N2-583.74 áp sát. Sau đó, Hiền dùng tay phải móc từ giỏ xách người phụ nữ trên với số tiền 36,8 triệu đồng. Gây án xong, cả nhóm cùng bỏ chạy.

Lúc này, tổ tuần tra của Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TPHCM tiến hành truy đuổi theo cặp nam nữ. Biết bị trinh sát công an đeo bám, cặp nam nữ phóng bạt mạng trên đường hòng tẩu thoát.

Khi đến trước một căn nhà ở đường Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, TPHCM trinh sát công an đã ép xe. Chỉ bằng vài thế võ, các chiến sĩ đã bắt giữ cặp nam nữ cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

Chiếc xe máy, phương tiện gây án của 2 tên cướp
Tại cơ quan công an, cặp nam nữ khai tên là Lý Hoàng Quang Long (SN 1985) và Huỳnh Thị Ngọc Hiền (SN 1976, cùng ngụ quận 1). Cả 2 khai cùng nhóm đồng bọn tạo thành một băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm để cướp giật tài sản của nạn nhân.

Công an đang điều tra tiếp tục, mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục