Bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng 23-5, tại điểm bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy, công tác chuẩn bị bầu cử cho người bệnh và thân nhân người bệnh đã được lãnh đạo bệnh viện và Ủy ban Bầu cử phường 12, quận 5 thực hiện chu đáo cho 1.274 cử tri là người bệnh đang điều trị nội trú và thân nhân của bệnh nhân.
Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng nhân viên UBND Phường 12, quận 5 mang thùng phiếu đến tận giường bệnh để bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử
Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng nhân viên UBND Phường 12, quận 5 mang thùng phiếu đến tận giường bệnh để bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử

Sáng 23-5, tại điểm bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy, công tác chuẩn bị bầu cử cho người bệnh và thân nhân người bệnh đã được lãnh đạo bệnh viện và Ủy ban Bầu cử phường 12, quận 5 thực hiện chu đáo cho 1.274 cử tri là người bệnh đang điều trị nội trú và thân nhân của bệnh nhân.

Theo Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đợt bầu cử này Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Tổ bầu cử 58 của phường 12 chuẩn bị 3 thùng phiếu lưu động đến tận từng phòng bệnh để 1.274 cử tri là người bệnh đang điều trị nội trú và thân nhân của họ được thực hiện quyền công dân của mình.

Bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 1 Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến từng phòng bệnh
Đúng 7 giờ sáng, Tổ bầu cử 58 với 3 thùng phiếu lưu động có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau công tác chuẩn bị, tổ bầu cử mang theo 3 thùng phiếu lưu động đến từng phòng bệnh, kiểm tra phiếu cử tri và phát phiếu bầu cử.

Công việc chỉ hoàn tất khi người bệnh, thân nhân người bệnh bỏ xong lá phiếu của mình vào thùng phiếu. Trước đó, cán bộ địa phương đã đến tận phòng bệnh để lấy thông tin cử tri và phát phiếu cử tri cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Huỳnh Bửu Doanh (56 tuổi, ngụ quận 11) cho biết, bà rất phấn khởi khi thùng phiếu được đưa đến tận giường bệnh để bà thực hiện nghĩa vụ công dân: “Cán bộ bầu cử và lãnh đạo bệnh viện thật chu đáo, nghĩ đến cả những người không thể rời giường bệnh như chúng tôi và tạo mọi điều kiện để chúng tôi được bỏ phiếu như bao người khác”, bà Doanh hồ hởi nói.

Sau khi 1.274 cử tri tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoàn tất việc bỏ phiếu, 3 thùng phiếu sẽ được vận chuyển về Tổ bầu cử 58 của phường 12, quận 5 để thực hiện việc kiểm phiếu. Dự kiến đến 21 giờ ngày 23-5, việc kiểm phiếu sẽ hoàn thành.

Tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, đúng 8 giờ 20 phút, các nhân viên y tế bệnh viện bắt đầu kiểm tra và niêm phong thùng phiếu để tiến hành bỏ phiếu. Hơn 9 giờ sáng 23-5, bệnh viện bắt đầu tổ chức bầu cử cho người bệnh đang điều trị và 92 người đang cách ly tập trung.
Bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 2 Cử tri bỏ phiếu bầu tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi
Người bệnh và người cách ly tập trung được yêu cầu thực hiện giãn cách 2m. Sau khi bầu chọn ứng cử viên, cử tri được hướng dẫn bỏ bút và thước vào thùng rác, sau đó tiến đến thùng phiếu bỏ phiếu, sát khuẩn tay và về lại phòng. Các quy trình này nhằm đảm bảo tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
Bầu cử lưu động ở Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 3 Giữ khoảng cách 2m và hạn chế tiếp xúc trong quá trình bỏ phiếu

Tin cùng chuyên mục