Bé sơ sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Chào đời, bé Hồ Yến Chi (ảnh, con anh Hồ Công Hưng, ngụ tại Nghệ An) đã mắc bệnh tim - phổi bẩm sinh và hở hàm ếch. Do sức khỏe của bé quá yếu, nên suốt 4 tháng qua từ lúc chào đời, phần lớn thời gian bé phải ở bệnh viện. 
Mới đây, do bệnh quá nặng nên bé được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An ra Bệnh viện Nhi trung ương để phẫu thuật tim. Chi phí cho cuộc đại phẫu đầu tiên của bé Chi, ngoài khoản bảo hiểm y tế thanh toán, gia đình phải trả thêm 50 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.
Bé sơ sinh mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1
 Đây là số tiền không nhỏ đối với một gia đình làm nông ở quê. Sau một thời gian dài bé nội trú tại bệnh viện, gia đình quá khó khăn nên phải xin đưa về nhà chăm sóc, chờ ổn định sức khỏe để tiếp tục phẫu thuật tim lần 2. 
Theo bác sĩ cho biết, bé Chi phải thêm 2 lần phẫu thuật tim - phổi nữa mới ổn định được sức khỏe. Sau đó, các bác sĩ còn phải phẫu thuật 5 lần để tạo hình môi cho cháu. Chi phí cho 2 lần phẫu thuật tim, phổi tiếp theo và 5 lần phẫu thuật tạo hình vượt quá khả năng của gia đình. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Chi và gia đình vượt qua khó khăn này.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục