Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 3 vụ buôn lậu trong 1 đêm

Ngày 10-4, theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, các phòng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, vừa bắt giữ 3 vụ buôn lậu trong một đêm, thu giữ số lượng lớn hàng lậu gồm sắt phế liệu, đường cát, vải cuộn từ Campuchia nhập về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá khoảng 110 triệu đồng. 

Với thành tích trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thưởng nóng cho 3 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu.

Trước đó, vào tối ngày 9-4, Tổ công tác chống buôn lậu của Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, tuần tra ở khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú (khu vực vành đai biên giới), phát hiện 1 chiếc tàu sắt từ Campuchia chạy về hướng Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận thì các đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện và tang vật. Qua kiểm tra chiếc tàu sắt này chở khoảng 15 tấn sắt phế liệu, nên lực lượng chức năng đưa toàn bộ phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình điều tra, xử lý.

Lực lượng chống buôn lậu kiểm tra tàu chở vải cuộn nhập vào biên giới An Giang tiêu thụ, nhưng không rõ nguồn gốc, không giấy tờ hợp lệ

Cũng trong đêm 9- 4, khi lực lượng chống buôn lậu tuần tra ở khu vực bến kho thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú thì phát hiện 1 chiếc ghe chở vải ký (cuốn thành cây) không chứng minh giấy tờ hợp lệ.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình và ngành chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ tất cả số hàng hóa để xử lý theo qui định.

Bên cạnh đó, lực lượng chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình còn bắt giữ 20 bao đường cát không nhãn hiệu (loại 50 kg/bao) từ Campuchia nhập về Việt Nam tiêu thụ.

Tin cùng chuyên mục