Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Lê Minh Hoan khảo sát xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước

Ngày 5-3, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã có chuyến khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Bù Đăng và thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đoàn đã đến thăm, khảo sát một số vườn điều đang vào mùa thu hoạch chính vụ của các hộ nông dân tại thôn 8, xã Minh Hưng. Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm hỏi bà con về tình hình mùa vụ, năng suất, sản lượng điều năm nay, cũng như thu nhập, đời sống của bà con sở tại. Sau đó, đoàn đến thăm và khảo sát tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng; nghe giới thiệu về không gian trưng bày văn hóa dân tộc S’tiêng, thưởng thức tiết mục đàn đá bài hát “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, tham quan khu nhà dài truyền thống và sân lễ hội của khu bảo tồn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khảo sát vườn điều tại huyện Bù Đăng

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khảo sát vườn điều tại huyện Bù Đăng

Báo cáo với đoàn về quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện Bù Đăng cho biết, đến nay đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã Minh Hưng và Đức Liễu đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, còn lại 5 xã sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Trên địa bàn huyện hiện có 31 hợp tác xã, trong đó có 2 hợp tác xã phi nông nghiệp, 1 hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP. Huyện đang triển khai 7 dự án liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Đoàn công tác thăm Công ty TNHH Trường Thịnh Phát

Đoàn công tác thăm Công ty TNHH Trường Thịnh Phát

Đến thăm Công ty TNHH Trường Thịnh Phát ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tìm hiểu những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu, nhất là những vướng mắc trong việc cấp mã vùng trồng, cấp mã đóng gói sản phẩm. Bộ trưởng lưu ý doanh nghiệp phải ký kết lâu dài và gắn bó, chia sẻ những khó khăn, rủi ro với người dân và chính quyền địa phương cùng với doanh nghiệp phải hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản để sầu riêng đạt chất lượng cho xuất khẩu.

Cùng ngày, đến thăm sản phẩm OCOP “Hạt điều Bà Tư” do Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo sản xuất tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã rất ấn tượng với không gian trưng bày, đồng thời đánh giá cao chất lượng các sản phẩm do doanh nghiệp này làm ra.

Tin cùng chuyên mục