Brazil: Điều tra quan chức liên quan đến chống dịch Covid-19

Reuters đưa tin Ủy ban Điều tra của Quốc hội Brazil (CPI) cho biết, một số quan chức và cựu quan chức trong chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro tiếp tục bị triệu tập lấy lời khai trong khuôn khổ cuộc điều tra về công tác điều hành phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ.

Trong danh sách 14 đối tượng bị điều tra có cả đương kim Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga và người tiền nhiệm Eduardo Pazuello, cựu Ngoại trưởng Ernesto Araujo và cựu Quốc vụ khanh về truyền thông xã hội Fabio Wajngarten.

Người đứng đầu CPI, ông Renan Calheiros, khẳng định, cơ quan này đã thu thập được nhiều tài liệu quan trọng trong quá trình điều tra liệu chính phủ có luôn bác bỏ chương trình tiêm chủng vaccine và ưu tiên cái gọi là điều trị sớm bằng các loại thuốc chưa được chứng nhận hiệu quả đối với Covid-19 như hydrocloroquine, invermectine, zinc và một số loại khác. Hiện Brazil đã có gần 500.000 người chết do Covid-19.

Tin cùng chuyên mục