Phản hồi

Bù lún, trám vết nứt cầu Rạch Chiếc

Sau khi trang 7 Báo SGGP ngày 7-6 có bài “

Sau khi trang 7 Báo SGGP ngày 7-6 có bài “Nhánh cầu biên Rạch Chiếc bị lún, nứt”, ông Vũ Văn Điệp, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2, phản hồi:

“Vị trí bong tróc bê tông nhựa trên cầu chỉ diễn ra tại các khe co giãn nhiệt giữa các hộp bê tông cốt thép và việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự chịu tải của công trình. Vào giữa năm 2011, các vị trí trên cũng đã được sửa chữa, bảo hành. Hiện nay, đơn vị thi công đã thảm bù lại phần nhựa bong tróc. Do nhánh cầu biên đang khai thác với lưu lượng xe lớn nên chưa thể cấm luồng để sửa chữa triệt để. Phần đường đầu cầu phía quận 9 xuất hiện tình trạng lún cục bộ trong đoạn nền đắp với chiều sâu từ 3cm đến 5cm là do địa chất phạm vi này rất phức tạp. Tuy nhiên, chiều sâu lún như trên vẫn trong giới hạn cho phép. Do nền đường bị lún nên kéo theo phần vỉa hè bị dịch chuyển tạo thành vết nứt giữa vỉa hè và gờ lan can. Đơn vị thi công đã thảm nhựa bù lún và trám lại các khe nứt trên vỉa hè vào tối 7-6. Do hai nhánh cầu biên vẫn đang trong thời gian bảo hành nên sau khi hoàn thành nhánh cầu giữa và tổ chức thông xe, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 sẽ yêu cầu các đơn vị thi công tiến hành phân luồng giao thông để sửa chữa triệt để các vị trí bong tróc bê tông nhựa tại các khe co giãn và bù lún hoàn chỉnh đường đầu cầu”.

  • Đề nghị xử lý tình trạng xả rác quanh nhà chờ xe buýt

Mục Góc ảnh Báo SGGP ngày 1-6 có tin: “Nhà chờ xe buýt thành nơi đổ rác” phản ánh tình trạng của nhà chờ số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5. Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách, cho biết trung tâm đã đề nghị UBND quận 5 hỗ trợ xử lý và thường xuyên kiểm tra nhằm ngăn ngừa tình trạng đổ rác, xà bần ra đây; đồng thời, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trong khu vực giữ gìn vệ sinh tại nơi công cộng.

Ban bạn đọc

Tin cùng chuyên mục