Cà Mau: Khách du lịch tăng cao vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 11-4, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, du lịch tỉnh có nhiều khởi sắc và sôi động trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ diễn ra tại TP Cà Mau thu hút đông đảo khách đến tham quan, thưởng thức

Qua thống kê, từ ngày 9-4 đến 11-4, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đón hơn 82.000 lượt khách (tăng hơn 15 lần so với năm trước). Trong đó, khách đến tham quan các khu, điểm du lịch hơn 71.800 lượt, khách lưu trú hơn 10.440 lượt. Tổng doanh thu ước đạt trên 47 tỷ đồng.

Qua ghi nhận thực tế, khách đến du lịch nhiều ở Khu du lịch Đất Mũi, Lý Thanh Long (huyện Ngọc Hiển), Khu du lịch hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời), Điểm du lịch sinh thái Thư Duy (TP Cà Mau), Hương Tràm, Hoa Rừng (U Minh)….

Bên cạnh đó, lễ hội tri ân đức Quốc Tổ, lễ hội bánh dân gian Nam bộ cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Theo ông Trần Hiếu Hùng, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 3 ngày liên tiếp, đúng vào dịp cuối tuần nên khách đi du lịch đông. Bên cạnh đó, thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra nhiều hoạt động trong chương trình sự kiện “Cà Mau – Điểm đến 2022” nên cũng thu hút được nhiều du khách.

Tin cùng chuyên mục