Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Ngày 30-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổng kết “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022 và tuyên dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: LONG HỒ
Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: LONG HỒ

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã được các công đoàn cơ sở phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức với nhiều hoạt động như: cải thiện điều kiện làm việc cho lao động, tổng vệ sinh máy móc, thiết bị nhà xưởng; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 25 mái ấm công đoàn.

Cùng với đó là việc tổ chức các “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình”; ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” tư vấn, chăm sóc sức khỏe sau khi mắc Covid-19, tầm soát các bệnh hiểm nghèo, nguy cơ tai biến, đột quỵ cho đoàn viên, người lao động.

Riêng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đến ngày 31-5, đã có 57.849 lượt đoàn viên, người lao động đăng ký sáng kiến vào hệ thống dữ liệu chung của LĐLĐ Việt Nam.  

Tin cùng chuyên mục