Cảnh báo tác động của mạng 5G với ngành hàng không

Theo Hãng hàng không United Airlines, kế hoạch triển khai mạng 5G không dây hiện tại của Mỹ sẽ tác động tiêu cực đến khoảng 1,25 triệu khách của hãng và ít nhất 15.000 chuyến bay hàng năm. 

Trong thông báo ngày 18-1, United Airlines cho biết, các quy tắc hiện hành “sẽ dẫn đến những hạn chế đáng kể đối với các máy bay Boeing 787, 777, 737 và các máy bay trong khu vực ở các thành phố lớn như Houston, Newark, Los Angeles, San Francisco và Chicago”. 

Trước đó, Cơ quan Hàng không dân dụng Liên bang Mỹ cho biết sẽ yêu cầu các hãng khai thác dòng máy bay Boeing 787 có biện pháp phòng ngừa bổ sung khi hạ cánh trên đường băng ướt hoặc có tuyết tại các sân bay. Còn các hãng hàng không muốn một số hoạt động triển khai mạng 5G (dự kiến tiến hành vào ngày 19-1) phải bị hoãn do liên quan tới các sân bay quan trọng của Mỹ.

Giới chuyên gia cho rằng mạng 5G dải băng tần C có thể gây nhiễu sóng hệ thống radar đo độ cao, từ đó gây ra các nguy cơ tiềm tàng đối với an toàn của các chuyến bay.

Tin cùng chuyên mục