Cảnh giác thần dược tăng trí nhớ

Thuốc bổ não, cứ yên tâm dùng!
Cảnh giác thần dược tăng trí nhớ

Nghe theo lời đồn thổi về các loại thần dược “học đâu hiểu đó, học nhớ hoài”, nhiều học sinh đang tìm mua các loại thuốc tăng trí nhớ để chuẩn bị cho mùa thi. Không ít học sinh đã phải rước họa bởi các chứng rối loạn tâm thần, ngộ độc ảo giác…

Các loại thuốc tăng cường trí nhớ, bổ não được rao bán trên mạng.

Các loại thuốc tăng cường trí nhớ, bổ não được rao bán trên mạng.

Thuốc bổ não, cứ yên tâm dùng!

Chỉ cần gõ cụm từ “thuốc tăng trí nhớ” trên Google, sẽ thấy xuất hiện hàng loạt trang web quảng bá các thứ thuốc để tăng trí nhớ. Riêng trên trang muathuoctot đang rao bán 20 loại thuốc tăng trí nhớ, bổ não xuất xứ từ nước ngoài, giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Trong khi các học sinh lên mạng tìm mua, đặt hàng các loại thuốc an thần, tâm thần và thực phẩm chức năng bổ não đã được quảng cáo “tăng cường trí nhớ”, nhiều phụ huynh cũng ra hiệu thuốc tây tìm mua các thuốc bổ não cho con. Ghé vào một hiệu thuốc tây trên đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) hỏi mua thuốc giúp tăng trí nhớ, chúng tôi được nhân viên nhà thuốc đưa cho vỉ thuốc Dubalxin, nói là thuốc dành cho người mất trí nhớ, tính tình không ổn định: “Uống loại này ổn lắm, trí nhớ sẽ tăng lên. Mỗi ngày uống 3 viên”. Ghé một hiệu thuốc tây trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), chúng tôi được người bán chỉ dẫn: “Muốn bổ não cho học sinh nên mua thuốc Tanakan, học bài dễ nhớ. Cửa hàng còn có viên bổ não K-Sage Plus tốt lắm, giá bán lẻ chỉ 40.000 đồng/viên, còn nguyên hộp 1,9 triệu đồng”. Khi chúng tôi hỏi học sinh dùng nhiều thuốc này có ảnh hưởng gì không, người bán khẳng định chắc nịch: “Thuốc bổ não nên không sao, cứ yên tâm dùng!”.

Mặc dù các loại thuốc này không được khuyến khích sử dụng cho học sinh, sinh viên nhưng các tiệm thuốc tây đều khẳng định thuốc giúp học sinh, sinh viên tăng cường trí nhớ và hoạt động của thần kinh trong thời gian nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc căng thẳng. Ngoài ra, hiện nay các hiệu thuốc dọc các bệnh viện tại TPHCM cũng quảng cáo rất nhiều thuốc giúp tăng trí nhớ mà không cần sự chỉ dẫn đơn thuốc của bác sĩ. Thậm chí một số cửa hàng còn đưa các loại thuốc như Ritalin, Amphetamine, Bicimax… với đủ mức giá, công dụng, bất chấp thực tế những thuốc này dùng cho người bệnh, chứ không hề khuyên dùng cho học sinh ôn thi. Ví dụ như Ritalin, Amphetamine được chỉ định điều trị rối loạn thiếu chú ý, rối loạn quá hiếu động, điều trị chứng không kiểm soát được thời gian của giấc ngủ vào ban ngày (chứng ngủ rũ)…

Thuốc Recotus có chứa chất ảo giác đã khiến 6 học sinh lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (quận 4) bị ngộ độc.

Thuốc Recotus có chứa chất ảo giác đã khiến 6 học sinh lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ A (quận 4) bị ngộ độc.

Rước họa vào thân

Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ đã tỏ ra lo ngại. Các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần TPHCM khẳng định không có thuốc nào làm tăng trí thông minh mà chỉ có thuốc hỗ trợ, điều hòa các chức năng của trí tuệ. Nhiều người nhầm tưởng thuốc có khả năng tăng cường trí nhớ nên dùng quá liều bị kích thích dẫn đến run rẩy, sốt cao, tăng huyết áp, tim đập nhanh kích động, tăng phản xạ, lú lẫn mê sảng, thậm chí bị loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi.

Sắp bước vào mùa thi, em P.V.T. (ở quận Thủ Đức) mua uống 3 loại thuốc tăng trí nhớ, bổ não. Thế nhưng, sau vài ngày sử dụng, em đã phải nhập viện trong tình trạng lơ mơ, bồn chồn, thấp thỏm lo lắng. Phải mất gần một tháng sau điều trị mới hết được triệu chứng rối loạn tâm thần. Tương tự, mới đây, em Q.T. (ở quận 5) cũng phải nhập viện vì chứng rối loạn tâm thần do dùng thuốc quá liều. “Sau khi uống thuốc, con tôi hăng say học bài, mỗi ngày chỉ ngủ 4 - 5 tiếng, thường bỏ ăn, tự phấn chấn và vui vẻ không lý do, có khi lại lờ đờ, hay giật mình” - phụ huynh của em cho biết. Nguy hiểm nhất phải kể đến 2 loại thuốc Amphetamine và Citicoline được nhiều học sinh dùng để tăng trí nhớ. Em C.T.N. (ở quận 12) nghe bạn bè mách bảo và tham khảo trên mạng nên đã mua thuốc này. Sau đó N. phải nhập viện vì bị “tẩu hỏa nhập ma”. Kết quả xét nghiệm cho biết N. bị nhiễm chất Amphetamine - một loại chất kích thích bị cấm.

Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần TPHCM cho thấy, mỗi năm cứ đến các kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học đều tiếp nhận không dưới 10 em mắc các chứng bệnh liên quan đến các “thần dược” tăng trí nhớ. Có tới 66% những người lạm dụng Amphetamine đều có thể rơi vào chứng rối loạn tâm thần: mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hành vi. Có những trường hợp mới sử dụng, mắc nhẹ có thể chữa khỏi nhưng có trường hợp đã lạm dụng nhiều trở nên phát khùng, điên loạn.

THANH TÂM

Tin cùng chuyên mục