Lần đầu tiên trong lịch sử CH Czech, các nghị sĩ đã bỏ phiếu phản đối việc thông qua một chương trình nghị sự của quốc hội. Theo Reuters, các thành viên đảng Xã hội-Dân chủ (CSDP) và đảng Cộng sản Czech cùng một số nghị sĩ độc lập khác đã bỏ phiếu không tán thành chương trình nghị sự về kế hoạch bố trí trên lãnh thổ Czech trạm radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ, một thỏa thuận đã được chính phủ hai nước ký kết.
Tuy nhiên thỏa thuận này đang khiến Quốc hội Czech bị chia thành hai phe. Phe ủng hộ NMD của Mỹ gồm các đại biểu thuộc đảng Dân chủ Công dân cầm quyền, nhưng chỉ giữ 96 trong số 200 ghế quốc hội. Phe phản đối gồm CSDP, đảng Cộng sản và một số đại biểu đảng Xanh thuộc liên minh cầm quyền.
Các đảng cánh tả ở Czech đòi đưa vấn đề liên quan đến NMD của Mỹ ra trưng cầu ý kiến toàn dân. Họ kêu gọi trì hoãn cuộc bỏ phiếu cuối cùng về thỏa thuận radar ký với Mỹ cho tới sau khi ông Obama nhậm chức vào tháng 1-2009.
H.X. (Theo Reuters)