Thời gian qua, TPHCM nổi lên dịch vụ cho thuê ô tô tự lái. Lợi dụng dịch vụ này, các băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp đã “đẻ” ra chiêu thức mới: thuê ô tô với thời gian dài rồi mang đi “cắm” lấy tiền tiêu xài.
Thuê xe để mang đi... cầm
Chiều tối ngày 5-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM triệt phá băng nhóm chuyên thuê ô tô (tự lái) đắt tiền mang đi cầm cố. Theo điều tra, ngày 3-6, Phan Hoàng Lan (còn gọi là Lan “đại gia”, SN 1960, ngụ 289 Lý Tự Trọng P. Bến Thành Q1) gọi điện tới anh Nhân (ở Q4) thuê chiếc Honda Civic đời 2008 mang biển số 52Z-74… (trị giá khoảng 34.000 USD). Anh Nhân đến nhà thuê của Lan ở quận Tân Bình, ký hợp đồng cho thuê xe với số tiền đặt cọc 1.000 USD và thời hạn cho thuê xe trong hơn 1 tháng.
Điều anh Nhân không thể ngờ tới là khi anh vừa quay lưng, Lan đã thuê 1 người là lái xe taxi, lái xe của anh chở Lan đi thẳng từ TPHCM lên cửa khẩu Xa Mát (tỉnh Tây Ninh). Sau khi “thưởng” cho người lái xe 500.000 đồng cho lộ trình vừa rồi, Lan hăm hở mang xe đi cầm cố. Khi thị đang làm thủ tục cầm cố cho 2 người với giá 20.000 USD tại cửa khẩu thì lực lượng trinh sát của Đội 6 PC14 phối hợp với Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) phát hiện và bắt quả tang.
Khám xét, các trinh sát phát hiện trong giỏ xách của Lan chỉ còn 200.000 đồng nhưng có rất nhiều hợp đồng thuê xe cũng với mục đích tương tự. Qua đấu tranh truy xét, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đồng bọn của Lan là Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1968, ngụ 1599/19 khu phố 3 P. Phú Mỹ Q7) và Nguyễn Văn Lân (SN 1974, ngụ 1627/14/1 khu phố 3 P. Phú Mỹ).
Trước đó, ngày 6-4, Công an quận 10 cũng đã bắt Phùng Thế Lợi (SN 1982, ngụ Q10) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, ngày 28-3, Lợi thuê ô tô của anh T.Đ.K. (SN 1986, ngụ Q11) để chở khách đi Tây Ninh. Sau đó, Lợi rủ bạn là Mã Thanh (SN 1977, ngụ Q11) lên cửa khẩu Xa Mát. Tại đây, Lợi đã cầm xe cho anh Dũng với giá 10.000 USD, rồi cùng Thanh sang Campuchia đánh bạc. Bị thua hết tiền, “quen mùi cũ”, ngày 31-3, Lợi tiếp tục thuê ô tô của anh T.H.H. tại bãi xe Thống Nhất (P7 Q10) và đem đi cầm tiếp ở 1 hiệu cầm đồ trên Q. Tân Phú để lấy 100 triệu đồng “phục vụ” cho việc đánh bạc...
Chọn xe “ngon”, giá thuê cao và thời gian thuê dài
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm của Lan khai nhận, trong vòng 1 tháng trở lại đây, đã thực hiện trót lọt 7 phi vụ. Các loại xe mà Lan và đồng bọn thuê đều là xe đời mới như: Honda Civic năm 2008, Inova, Camry… Chỉ tính riêng 7 phi vụ này, tổng giá trị tài sản bị chúng “cuỗm” đã lên tới 224.000 USD. Trong đó, Lan giữ nhiệm vụ đi thuê xe; ngoài ra, để các công ty, doanh nghiệp hay cá nhân khỏi “lờn mặt”, lấy lý do có bạn Việt kiều về chơi cần đưa đón, Lan còn nhờ nhiều người thân trong gia đình đứng tên thuê giùm xe trong thời gian dài từ 1- 2 tháng.
Liền đó, từ những giấy tờ xe photo mà chủ xe đưa cho, Hồng sắp sẵn giấy tờ xe giả mạo bằng thủ đoạn photo lại và chèn ảnh của Lân vào. Có giấy tờ “hoàn chỉnh” rồi, Lan sẽ cùng Lân mang đi cầm để được giá cao (từ 12.000- 20.000 USD/chiếc). Tất cả số tiền cầm cố được từ số xe đi thuê của người khác, Lan đều “nướng” vào sòng bạc bên Campuchia. Cái biệt hiệu Lan “đại gia” được dân đỏ đen gán cho là cũng “nhờ” cách xài tiền như nước khi chỉ nửa giờ đồng hồ Lan có thể vung 45.000-50.000 USD cho 3 ván bài.
Hiện công an đã thu hồi được 4 trong 7 chiếc ô tô nói trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo nhận định, số xe mà Lan đã thuê rồi đi cầm cố có thể không dừng lại ở con số 7 chiếc. Qua Báo SGGP, cơ quan điều tra đề nghị, ai là nạn nhân của Lan, nên đến công an trình báo, cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ điều tra.
ĐƯỜNG LOAN