Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Công an TPHCM cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Chiều 12-3, đoàn công tác Thường trực UBND TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2022 với Công an TPHCM.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an THCM đã báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị. Năm 2021, Công an TPHCM kéo giảm 9,93% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt; số vụ cháy giảm 27,59% so với năm 2020; thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự góp phần phục hồi kinh tế - xã hội TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Công an TPHCM cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh ảnh 1 Thiếu tướng Lê Hồng Nam báo cáo tình hình và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị
Năm 2022, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM đã giao cho lực lượng Công an TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Công an TPHCM trong thời gian vừa qua. Nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2022 tình hình kinh tế, chính trị, xung đột vũ trang trên thế giới có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hướng lớn đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Công an TPHCM cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu Công an TPHCM cần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn đoàn kết, giữ vững kỹ cương, kỷ luật, năng động, sáng tạo… trong công tác. Đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với quân sự, các cơ quan ban ngành, xây dựng, phát huy thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân.

Ngoài ra, Công an TPHCM chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm… nhằm kịp thời triển khai các mặt công tác giữ vừng an ninh chính trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho TPHCM. Đơn vị tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm lĩnh vực kinh tế, môi trường, an ninh mạng – công nghệ cao, ma túy, an toàn giao thông, PCCC… trên địa bàn TPHCM.  

Tin cùng chuyên mục