Báo SGGP số ra ngày 3-5-2008 đã đăng bài “Quá tải cầu Rạch Tra” phản ánh tình trạng cầu Rạch Tra huyện Củ Chi đã xuống cấp nặng, rung lắc mạnh mỗi khi có xe tải chạy qua và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Nhiều bạn đọc cũng đã gửi thư đến báo có ý kiến xung quanh vấn đề báo nêu.
Kỹ sư Nguyễn Thế Tân làm việc tại khu công nghiệp Phú Mỹ (Bình Dương) viết: “Tôi là doanh nhân nên thường xuyên đi lại giữa Bình Dương và TPHCM qua cầu Rạch Tra trên tỉnh lộ 9. Đây là con đường ngắn nhất nối Q12 (TPHCM) và khu công nghiệp Phú Mỹ (Bình Dương). Trong mấy năm nay, số lượng xe lưu thông trên tuyến đường này tăng nhiều trong khi cầu Rạch Tra đã quá cũ, thường xuyên bị ùn tắc ngay giữa cầu. Tôi đã nhiều lần thót tim khi đứng kẹt cứng giữa cầu, còn cây cầu già cứ run cầm cập. Thiết nghĩ, nhà nước nên sớm đầu tư xây dựng cầu mới thay cầu Rạch Tra không chỉ vì an toàn cho người, phương tiện mỗi khi đi qua cầu mà còn làm thông suốt con tuyến đường huyết mạch nối TPHCM với các tỉnh Long An, Bình Dương”.
Ngày 3-5-2008, Công ty Quản lý công trình cầu phà TPHCM đã có công văn (1847/QLCTCPTP-KT) phản hồi: Cầu Rạch Tra nằm trên tỉnh lộ 9 có tải trọng 5 tấn, hiện nay được phân cấp cho Khu quản lý Giao thông đô thị 3, Công ty Quản lý công trình cầu phà TP là đơn vị thuê bao quản lý. Tuy hàng tháng công ty lập kế hoạch duy tu sửa chữa để đảm bảo công trình khai thác bình thường với tải trọng hiện hữu nhưng cầu ngày càng bị quá tải. Mới đây, cầu Rạch Tra được giao Khu Quản lý giao thông đô thị 3 làm chủ đầu tư và chuẩn bị khởi công xây dựng. Công ty đang kiến nghị Sở GTCC, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cầu mới nhằm đáp nhu cầu giao thông trên địa bàn.
TRẦN YÊN