Có một khu nhà vườn giữa lòng Sài Gòn

Ít ai ngờ ở khu vực quận 12, ngay giữa lòng Sài Gòn lại có một khu biệt thự xinh xắn đã đi vào hoạt động từ 10 năm nay, mang đến cho khách hàng những không gian sống sang trọng, an toàn, hiện đại nhưng thân thiện với thiên nhiên. Đó là khu nhà vườn ven sông Sài Gòn thuộc phường An Phú Đông.
Có một khu nhà vườn giữa lòng Sài Gòn

Ít ai ngờ ở khu vực quận 12, ngay giữa lòng Sài Gòn lại có một khu biệt thự xinh xắn đã đi vào hoạt động từ 10 năm nay, mang đến cho khách hàng những không gian sống sang trọng, an toàn, hiện đại nhưng thân thiện với thiên nhiên. Đó là khu nhà vườn ven sông Sài Gòn thuộc phường An Phú Đông.

Một góc khu nhà vườn An Phú Đông.

Một góc khu nhà vườn An Phú Đông.

Dự án do Công ty CP Minh Hoàng Lê (tên cũ là Công ty CP Minh Trung) đầu tư với tổng vốn gần 100 tỷ đồng, hình thành nên một khu phức hợp biệt thự và căn hộ cao cấp với tên gọi dự án khu nhà vườn hay làng Việt kiều tọa lạc tại khu phố 3. Khu nhà vườn gồm 110 căn hộ cao cấp, trong đó có 42 căn biệt thự (đơn, song lập); trong đó, căn biệt thự lớn nhất có diện tích sử dụng hơn 500 m² , căn hộ nhỏ nhất là 75 m²  (chung cư). 

Khu nhà vườn được xây dựng với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau mang đến cho làng biệt thự một bức tranh kiến trúc nhiều sắc màu trong một tổng thể qui hoạch hiện đại trên diện tích hơn 3ha, kèm theo là hồ bơi, sân tennis trong nhà, ngoài trời, khu vui chơi cho thiếu nhi.

Ông Paul M.Hoàng (Giám đốc công ty) cho biết: “Cách đây 13 năm, khi dự án chính thức được giao đất thì nơi đây vẫn còn là đất ruộng bị nhiễm phèn mỗi năm chỉ canh tác một vụ, có một số diện tích thì trồng mai nhưng hay bị nước ngập, một ít đất trống để hoang, nhìn thấy đất bờ sông nhiều nhà đầu tư chạy hết…”. Công ty đã bỏ rất nhiều công sức, huy động vốn cổ đông để làm hạ tầng, san lấp mặt bằng, khắc phục lún sụt để có cơ ngơi như bây giờ. Khu nhà vườn nằm ven bờ sông Sài Gòn nên có được một không gian thoáng mát, yên tĩnh và lý tưởng giữa lòng một đô thị đông đúc. 

Đến nay, theo chủ đẩu tư thì 75% số căn hộ đã có chủ, trong đó 100% số biệt thự đã được bán hoặc cho thuê và 50% người mua, thuê là người trong nước, còn lại là Việt kiều (khoảng 30%) và người nước ngoài (20%). Việc ra đời khu làng biệt thự này đã đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh sống lâu dài của một bộ phận người nước ngoài đến làm ăn và sinh sống tại Việt Nam, nhất là những doanh nhân đang làm ăn tại TPHCM, Bình Dương cùng người địa phương có thu nhập cao. Việc hình thành khu biệt thự là minh chứng cho chính sách mở cửa, mời gọi đầu tư của Nhà nước ta và là sự thay da đổi thịt của An Phú Đông - vốn là một vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến.  

Tuyết Ngân

Tin cùng chuyên mục