Sau 3 ngày không liên lạc được với bà Nguyễn Thị Hạnh, người đứng tên thành lập Trường MN Thiên Thơ P2, Q.Phú Nhuận TPHCM, hôm qua 7-12, bằng các nghiệp vụ chuyên môn, Công an P2, Q.Phú Nhuận và Công an Q.Phú Nhuận đã triệu tập được bà Hạnh. Theo đó công an tiến hành lấy lời khai và thu thập các thông tin từ bà Hạnh để có thêm tình tiết cho vụ khởi tố bị can đối với Lê Thị Lê Vy, nguyên bảo mẫu Trường MN Thiên Thơ, người dùng băng keo dán miệng bé Trân, dẫn đến bé ngưng thở.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Ninh Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục Q.Phú Nhuận cho biết: “Ngày 7-12, Phòng Giáo dục Q.Phú Nhuận, Công an P2 Q.Phú Nhuận và bà Hạnh đã có buổi làm việc riêng. Hôm nay chúng tôi cho niêm phong Trường MN Thiên Thơ. Trong lúc đợi có quyết định chính thức đóng cửa Trường MN Thiên Thơ, Phòng cho sáp nhập 10/40 bé còn lại vào các trường công lập trên địa bàn Q.Phú Nhuận”. Theo ông Đỗ Thiện Hiệp, cha của bé Trân, đến thời điểm này bé Trân vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, bé vẫn đang hôn mê và được các bác sĩ BV Nhi đồng 1 cho uống sữa qua ống thông.
N. Hiếu
Thông tin liên quan |
- Lẽ nào chỉ cô Vy chịu trách nhiệm? - Người đứng tên lập trường “biến mất”? - Những bất hợp lý trong giáo dục? - Sức khỏe cháu Trân ngày càng xấu đi |