Cuba trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp

Theo thông báo của Truyền hình nhà nước Cuba, cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về hiến pháp sửa đổi của Cuba sẽ diễn ra vào ngày 24-2-2019.

 Quốc hội Cuba trong tháng 7-2018 đã thông qua dự thảo hiến pháp sửa đổi và được người dân đóng góp ý kiến từ ngày 13-8 đến 15-11. Hiến pháp hiện tại của Cuba được thông qua năm 1976. Ngày trưng cầu dân ý trùng với ngày kỷ niệm tuyên bố Hiến pháp năm 1976  và cũng là ngày bắt đầu cuộc chiến tranh giành độc lập Cuba năm 1895. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1959, Cuba kêu gọi 1,4 triệu kiều dân Cuba ở nước ngoài đóng góp ý kiến cho dự thảo hiến pháp sửa đổi.

Dự thảo hiến pháp sửa đổi của Cuba lần đầu tiên nhìn nhận vai trò của thị trường và khu vực tư nhân trong nền kinh tế - xã hội chủ nghĩa. Những thay đổi này sẽ tạo động lực pháp lý cho chính sách cải cách kinh tế được nhà lãnh đạo Raul Castro khởi xướng vào năm 2008. Dự thảo văn kiện này cũng sẽ tạo hành lang pháp lý cho hôn nhân đồng giới.  

Tin cùng chuyên mục