Đà Nẵng: “Trạm đọc xanh” – lan tỏa tri thức cộng đồng

Dự án “Trạm đọc Xanh – Green Reading Station” tại bán đảo Sơn Trà đang thu hút nhiều du khách trải nghiệm đọc sách tại nơi công cộng.
Nhiều du khách thích thú check in tại trạm đọc. Ảnh: PHẠM NGA
Nhiều du khách thích thú check in tại trạm đọc. Ảnh: PHẠM NGA

Dự án “Trạm đọc Xanh – Green Reading Station” là mô hình đọc sách công cộng vừa được TP Đà Nẵng triển khai nhằm tạo không gian trải nghiệm mới mẻ, phục vụ thói quen đọc sách của người dân và du khách khi đến vui chơi tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

Qua đó góp phần đẩy mạnh và phát triển văn hoá đọc trở thành thói quen của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần phát triển văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, việc hình thành các trạm đọc tại bán đảo Sơn Trà còn giúp người dân, du khách có trải nghiệm thú vị, giảm căng thẳng khi đọc sách trong không gian thiên nhiên núi rừng bán đảo Sơn Trà.

Thay vì đọc sách tại nhà, thư viện hay những quán cafe, “Trạm đọc Xanh – Green Reading Station” gây thích thú cho nhiều người khi đọc sách ở một không gian yên tĩnh, xinh đẹp và mát mẻ. Chính vì thế, nhiều du khách khi đến với Sơn Trà đã gọi đây là nơi dừng chân của những người yêu sách.

Rất nhiều đầu sách được bố trí tại trạm đọc. Ảnh: PHẠM NGA

Rất nhiều đầu sách được bố trí tại trạm đọc. Ảnh: PHẠM NGA

Sách về lịch sử và địa lý Việt Nam được trưng bày trong tủ sách. Ảnh: PHẠM NGA

Sách về lịch sử và địa lý Việt Nam được trưng bày trong tủ sách. Ảnh: PHẠM NGA

Điểm thu hút của “Trạm đọc Xanh – Green Reading Station” không chỉ là những đầu sách phong phú mà còn nhờ vào khung cảnh xinh đẹp, hữu tình khi vừa có núi vừa có biển của đảo Sơn Trà. Nơi đây trở thành không gian mở cho những người yêu sách, yêu thiên nhiên và là nơi gắn kết những ai thường hay có thói quen đọc sách.

“Đây là mô hình đọc sách công cộng rất thích hợp với một thành phố xinh đẹp, hiện đại như Đà Nẵng. Không chỉ tạo sự tiện ích cho những người thích đọc sách mà còn tạo nên một không gian đọc rất tuyệt vời, mọi người có thể vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi ngắm cảnh”, chị Hoàng Vân (Hà Nội) chia sẻ.

Để đảm bảo số lượng sách phục vụ người dân và du khách, Ban quản lý đã đăng thông tin kêu gọi các cá nhân, tổ chức ủng hộ các đầu sách để đặt tại các trạm đọc; ưu tiên các chủ đề về lịch sử địa phương, văn hoá, du lịch; có trách nhiệm nhận và bảo quản sách.

Tủ sách được thiết kế hình chiếc lá - biểu tượng của rừng Sơn Trà. Ảnh: PHẠM NGA

Tủ sách được thiết kế hình chiếc lá - biểu tượng của rừng Sơn Trà. Ảnh: PHẠM NGA

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, từ khi đưa vào hoạt động, “Trạm đọc Xanh – Green Reading Station” đã gây nhiều ấn tượng với du khách tham quan. Nhiều người tỏ ra thích thú và dành sự quan tâm đối với dự án này bởi đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

“Đã có hàng ngàn đầu sách được quyên góp, ủng hộ từ những người yêu sách và các mạnh thường quân”, ông Vũ cho biết.

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng thường xuyên phối hợp thay đổi để làm mới các đầu sách, đặc biệt là các đầu sách giới thiệu về các loại thực vực và động vật trên bán đảo Sơn Trà.

Trạm đọc đầu tiên được đặt tại Nhà Vọng Cảnh, bán đảo Sơn Trà. Ảnh: PHẠM NGA

Trạm đọc đầu tiên được đặt tại Nhà Vọng Cảnh, bán đảo Sơn Trà. Ảnh: PHẠM NGA

Hiện tại, “Trạm đọc Xanh – Green Reading Station” đang được triển khai giai đoạn 1 tại bán đảo Sơn Trà với 3 trạm tại 3 điểm dừng chân (nhà Vọng cảnh, đỉnh Bàn Cờ, Cây đa di sản) và một số điểm dịch vụ du lịch (Bảo tàng Đồng Đình, Sơn Trà Marina).

Giai đoạn 2, "Trạm đọc xanh" sẽ tiếp tục được nhân rộng mô hình tại nhiều trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng để phục vụ học sinh, sinh viên...

Tin cùng chuyên mục