Đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp lễ 2-9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia vui chơi, giải trí. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề đặt lên hàng đầu.
Sân bay Nội Bài đông nghẹt hành khách trong ngày 31-8. Ảnh: BÍCH QUYÊN
Sân bay Nội Bài đông nghẹt hành khách trong ngày 31-8. Ảnh: BÍCH QUYÊN

TPHCM: Tăng cường kiểm tra đường bộ, điều phối hàng không

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết, dự báo lượng hành khách tại các bến xe vào dịp lễ Quốc khánh tăng 30%, nhưng vẫn chỉ đạt khoảng 80% so với thời điểm năm 2019. Nhằm phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch tại các bến xe, thanh tra các đơn vị vận tải. Về phương án chống ách tắc giao thông, sở sẽ bố trí 100% lực lượng thanh tra giao thông tại các bến xe, sân bay, bến phà để điều phối; xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, chèo kéo bắt khách tại sân bay…

Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra hành vi lợi dụng dịp lễ để lập điểm đón, trả khách trái phép. Bên cạnh đó, kiểm tra công tác liên quan kê khai giá vé, hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực diễn ra lễ hội, điểm nóng về giao thông trong dịp lễ.

“Sở đã yêu cầu doanh nghiệp BOT tăng cường nhân sự tổ chức các điểm hỗ trợ dán thẻ ETC, có phương án xử lý xe chưa dán thẻ, không có đủ tiền trong tài khoản và xử lý xả trạm để đảm bảo thông suốt khi có ùn tắc giao thông”, ông Trần Quang Lâm cho biết.

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất vừa có báo cáo về lịch bay của các hãng hàng không nội địa khai thác dịp cao điểm lễ Quốc khánh, đưa phương án phục vụ hành khách đến và đi. Theo lịch bay từ các hãng hàng không nội địa, dự kiến tổng số chuyến bay của tất cả hãng hàng không đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất trung bình có 730 chuyến bay/ngày, tăng 6% so với lịch bay hiện tại; trong đó có 550 chuyến nội địa và 180 chuyến quốc tế. Sản lượng khách dự kiến trung bình khoảng 120.000 hành khách đi và đến/ngày (95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế), tăng khoảng 12% so với hiện tại. Căn cứ số vé bán ra cho thấy, khách quốc nội đi tăng cao trong ngày 1 và 4-9.

Hà Nội: Không lo thiếu tàu xe dịp nghỉ lễ

Ngày 31-8, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, trong Quốc khánh 2-9, lượng hành khách qua cảng tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách/ngày, tăng 60% so cùng kỳ. Cảng HKQT Nội Bài sẽ mở tối đa các máy soi chiếu an ninh trước khung giờ cao điểm 1 tiếng để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Cảng HKQT Nội Bài đã tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31-8 đến hết 4-9. Theo đó, 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu kiện, đồ vật sẽ được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên máy bay.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong ngày 31-8, có 416 lượt chuyến bay cất hạ cánh, xấp xỉ đón tiễn 79.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Do lượng khách quá đông, tình trạng ùn ứ tại khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực kiểm tra an ninh đã xảy ra. Mặc dù Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã mở tối đa với 22 máy soi chiếu an ninh nhưng nhiều hành khách vẫn phản ánh phải xếp hàng rất lâu mới qua được cửa kiểm soát an ninh. Chiều cùng ngày, giao thông khu vực nội ô TP Hà Nội đã xảy ra ùn tắc cục bộ trên một số tuyến đường…

Đối với đường sắt, dịp nghỉ lễ 2-9, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội mở thêm 13 chuyến Hà Nội - Vinh, 4 chuyến Hà Nội - Hải Phòng, 6 chuyến Hà Nội - Đồng Hới, 6 chuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại. Dự kiến, trung bình mỗi ngày công ty phục vụ khoảng 20.000 chỗ.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, các phương tiện đã được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dân đi lại dịp nghỉ lễ 2-9. Các lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và TPHCM, quốc lộ; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đà Nẵng: Tàu, xe đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu

Ngày 31-8, ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, ước tính hành khách đi lại đợt nghỉ lễ tăng 20%-30% so với ngày thường. Dịp này, ngành đường sắt sẽ cho chạy thêm nhiều đoàn tàu đi - đến Đà Nẵng để phục vụ hành khách với lượng vé tăng gần 100.000 vé. Trong đó, tăng cường các chuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - TPHCM.

ĐBSCL: Tăng chuyến tàu, phà đi các đảo

Chiều 31-8, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết, lễ 2-9 năm nay, chuyến tàu, phà từ đất liền ra các đảo tăng 20% so với ngày thường. Mỗi ngày có 14 lượt tàu cao tốc từ TP Rạch Giá đi các đảo của huyện Kiên Hải và ngược lại; 20 lượt tàu/phà từ TP Rạch Giá đi Phú Quốc; 42 lượt tàu/phà từ TP Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại, giá vé không tăng so với ngày thường. Công ty CP Phà An Giang cho biết, sẽ bố trí 33 chiếc phà trọng tải 30-200 tấn đưa khách và phương tiện… vượt sông Tiền, sông Hậu tại 8 bến phà.

Tại Bến Tre, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bến Tre, thông tin, dịp lễ Quốc khánh, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lực lượng giao thông đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các phương án phòng chống ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu.

Tin cùng chuyên mục