ĐBSCL: Bệnh nhân đột quỵ điều trị trong giờ vàng tăng cao

Ngày 18-9, TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Cần Thơ (SIS Cần Thơ), cho biết: “Từ khi bệnh viện được thành lập đến nay, số ca bệnh đột quỵ khu vực ĐBSCL đến trong giờ vàng để điều trị đã tăng nhanh: từ chỗ chỉ 10% nay đã tăng lên gần 30%. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi người dân quan tâm chuyển người bệnh đến bệnh viện điều trị kịp thời”. 

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, SIS Cần Thơ đã tiếp nhận cấp cứu trên 3.000 ca bệnh, trong đó đột quỵ 2.290 ca, bệnh nhân chuyển đến trong giờ vàng là 28%.

Hàng năm, trên thế giới có hơn 15 triệu người bị đột quỵ. Cứ 6 người bị đột quỵ trong điều kiện chăm sóc y tế tốt thì có 3 người may mắn chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, 1 người bị tử vong, 2 người bị tàn phế.

Ở Việt Nam, hàng năm có hơn 200.000 trường hợp bị đột quỵ. Riêng ĐBSCL có khoảng hơn 10.000 trường hợp/năm, với tỷ lệ tử vong, tàn phế cao, có khuynh hướng gia tăng và trẻ hóa. 

Tin cùng chuyên mục