Để dân đói, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm

Chiều 27-8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, tìm hiểu đời sống của người dân phường 3 và kiểm tra công việc hỗ trợ mua thực phẩm thiết yếu cho người dân tại phường 5 (quận 11).
Trao đổi với lãnh đạo UBND phường 3, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu phường tiếp tục quan tâm, nắm chắc số lượng F0 đang điều trị tại nhà và tại bệnh viện trên địa bàn.
Đồng thời, địa phương phải nắm thật chắc cách thức, quy trình thăm khám F0 tại nhà và bảo đảm 100% F0 được hỗ trợ y tế. Điều này là rất quan trọng, nhằm hạn chế tối đa các trường hợp trở nặng dẫn đến tử vong.
Để dân đói, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi người dân hẻm 319 Lạc Long Quân, quận 11. Ảnh: CAO THĂNG
Để dân đói, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi những người dân tỉnh đang ở trọ tại quận 11. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý thêm đến việc xây dựng các phương án đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có việc tiếp tục cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những hộ có điều kiện, phường tiếp tục thực hiện đi chợ giúp dân. “Chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm nếu để dân bị đói”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.
Để dân đói, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lắng nghe ý kiến người dân về việc đi chợ giúp dân. Ảnh: CAO THĂNG
Để dân đói, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi các chiến sĩ bộ đội làm nhiệm vụ đưa thực phẩm đến khu phong tỏa, khu cách ly tại quận 11. Ảnh: CAO THĂNG
Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm hỏi tình hình đời sống người dân tại hẻm 319 đường Lạc Long Quân (phường 3), nơi có phần lớn là người lao động ở trọ, có đời sống còn nhiều khó khăn.
Để dân đói, chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, lắng nghe ý kiến của những công nhân xây dựng tại hẻm 280 Lạc Long Quân, quận 11 phải ở lại công trình, không về quê. Ảnh: CAO THĂNG
Tại đây, bà Lê Thị Xuân Thu, một chủ nhà trọ cho biết, thời gian qua đã miễn tiền thuê 3 tháng cho khoảng 22 phòng trọ để cùng chia sẻ khó khăn với người dân. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời cám ơn các chủ nhà trọ đã miễn tiền trọ, chia sẻ khó khăn với người dân trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn và đồng thời động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục