Đề khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tính phân loại cao

Trưa 25-7, hơn 3.800 thí sinh đã hoàn thành bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ghi nhận sau buổi thi, hầu hết thí sinh đều cho biết đề thi có tính phân loại cao. Trong đó, nhiều câu hỏi liên hệ kiến thức thực tiễn đời sống buộc thí sinh phải có kiến thức nền và khả năng vận dụng thực tế.
Thí sinh vui mừng gặp mẹ sau khi kết thúc giờ thi
Thí sinh vui mừng gặp mẹ sau khi kết thúc giờ thi

Huỳnh Minh Ngọc, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (quận 4) cho biết, phần trắc nghiệm của đề thi năm nay gồm 24 câu hỏi, trong đó đòi hỏi kiến thức tổng hợp của nhiều môn học như Lịch sử, Địa lý, Toán, tiếng Việt, Khoa học. Trong đó, một số câu hỏi môn Toán đưa ra dữ liệu khá lắt léo, thí sinh sẽ dễ mất phương hướng nếu không đọc đề kỹ. Bên cạnh đó, đề thi tự luận có sự phân hóa cao hơn, nhiều câu hỏi yêu cầu cao khả năng tính toán và tư duy phân tích.

Đề khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tính phân loại cao ảnh 1 Thí sinh trao đổi với nhau sau giờ làm bài

Còn Châu Hoàng Bảo Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) bày tỏ, em gặp khó khăn với một số câu hỏi trong đề thi tự luận do dữ liệu đề thi khá nhiều, trong một câu hỏi lớn gồm nhiều ý hỏi nhỏ. Trong đó, nhiều câu hỏi yêu cầu kiến thức về đời sống xã hội. Đề thi không dài nhưng có độ khó.

Riêng Đức Nghĩa, học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (quận 1) cho biết khối lượng từ vựng tiếng Anh trong đề thi khá lớn, nhiều câu hỏi điền từ vào chỗ trống khiến thí sinh mất nhiều thời gian để lọc dữ liệu và tìm đáp án phù hợp.

Đức Nghĩa ví dụ, trong câu hỏi về phân loại rác thải, đề thi cung cấp hình ảnh, dữ liệu của nhiều loại rác thải như rác thải nhựa, rác thải ni lông, rác thải miễn chai, rác thải giấy… và yêu cầu thí sinh xác định loại thùng chứa phù hợp.

“Nếu dữ liệu ít, tụi em có thể loại trừ và xác định đáp án dễ dàng nhưng đề thi cho khá nhiều thông tin khiến nhiều bạn bối rối”, học sinh này cho biết.

Đề khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tính phân loại cao ảnh 2 Trao đổi về câu hỏi phân loại rác thải trong đề khảo sát

Đặc biệt, với Nguyễn Kim Ngân, học sinh Trường Tiểu học Bàu Sen (quận 5), đề thi năm nay có yêu cầu tính toán khá nặng, nhiều câu hỏi thuộc phần kiến thức nâng cao. Ngân cho biết, em làm nhanh nhất các câu hỏi về lịch sử, địa lý như nối hình danh lam thắng cảnh với địa danh phù hợp nhưng lại mất khá nhiều thời gian với các câu hỏi về tính phân số.

Bắt đầu từ ngày mai (26-7), Hội đồng sẽ triển khai chấm. Dự kiến, kết quả khảo sát được công bố vào ngày 29-7.

Từ ngày 29-7 đến 16 giờ 30 ngày 3-8, học sinh nộp hồ sơ nhập học. Sau 16 giờ ngày 3-8, học sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Từ ngày 29-7 đến 11 giờ 30 ngày 31-7, trường nhận đơn xin phúc khảo. Ngày 2-8, công bố kết quả chấm phúc khảo.

Căn cứ vào kết quả bài khảo sát, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

Tin cùng chuyên mục